Ai được hưởng doanh thu từ các giếng dầu mà Mỹ kiểm soát ở Syria?

Hoàng Phạm |

Lầu Năm Góc nói rằng, doanh thu từ các giếng dầu mà lực lượng Mỹ đang bảo vệ ở đông bắc Syria sẽ được chuyển cho đối tác của Mỹ trong khu vực.

Trong buổi họp báo ngày 7/11, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman nói rằng: “nguồn doanh thu này sẽ được chuyển cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố muốn bảo vệ các giếng dầu ở miền đông Syria, và Lầu Năm Góc đã triển khai thêm binh sỹ cùng xe thiết giáp tới khu vực này.

Kế hoạch mới “đi ngược lại” tuyên bố ban đầu của Tổng thống Trump nhằm rút toàn bộ binh sỹ Mỹ khỏi Syria, và giờ có tới hàng trăm lính Mỹ đang bảo vệ một khu vực trải dài gần 145km từ Deir el-Zour tới al-Hassakeh vốn đang nằm trong sự kiểm soát của các lực lượng người Kurd.

Ngày 1/11, Tổng thống Trump khẳng định “chúng tôi muốn đưa các binh sỹ về nhà” nhưng phải để các binh sỹ lại Syria “vì chúng ta phải giữ dầu mỏ”.

“Tôi thích dầu mỏ. Chúng ta sẽ giữ dầu mỏ”, ông nói với các phóng viên tại bãi cỏ Nhà Trắng.

Sau đó, trong một sự kiện ở Tupelo, Missisippi, Tổng thống Trump phát biểu trước đám đông rằng, Mỹ sẽ phân phối dầu mỏ để “giúp người Kurd và giúp những người khác. Chúng ta cũng sẽ giúp chính mình nếu điều đó là ổn”.

Hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper khi được các phóng viên hỏi về tuyên bố của Tổng thống Trump, đã nói rằng ý định của Tổng thống là nhằm ngăn chặn các giếng dầu rơi vào tay IS.

Tuy nhiên, chi tiết kế hoạch vẫn chưa được tiết lộ. Trong khi dư luận đặt câu hỏi rằng, liệu lực lượng Mỹ có thể tấn công các lực lượng Syria hay Nga nếu họ đe dọa an ninh của các giếng dầu này hay không.

“Chúng tôi làm việc để đảm bảo không ai tới gần các giếng dầu và thể hiện ý định thù địch với các lực lượng Mỹ, và nếu họ làm điều đó, thì các binh sỹ của chúng ta có quyền tự vệ”, ông Hoffman trả lời.

Quan chức Lầu Năm Góc cũng khẳng định nhiệm vụ của Mỹ ở Syria vẫn là nhằm đánh bại IS.

Ông Hoffman không nói liệu IS thực sự có khả năng chiếm các giếng dầu hay không, vì nhóm này thiếu máy bay và xe thiết giáp, mà chỉ nói rằng, các lực lượng Mỹ tập trung vào việc ngăn chặn điều đó xảy ra.

Ông Hoffman nói thêm rằng, SDF vẫn là “các đối tác của Mỹ, Mỹ vẫn đang làm việc với SDF trong cuộc chiến chống IS và Mỹ sẽ cung cấp cho họ sự hỗ trợ và khả năng nhằm tiếp tục cuộc chiến đó”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại