*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Từ súng trường cho đến máy bay ném bom chiến lược, Nga đưa bí mật đưa những vũ khí thượng hạng nhất tới Syria "thử lửa" và đạt được những thành tích tốt trong cuộc chiến chống IS.
Khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ca ngợi việc Mỹ sát hại tướng chỉ huy đặc nhiệm Iran là "sự can thiệp của Chúa" giúp chúng trỗi dậy ở Trung Đông.
Không chỉ buông lời chỉ trích gay gắt Tổng thống Pháp đang trong tình trạng "chết não", Thổ Nhĩ Kỳ còn ngăn chặn kế hoạch phòng thủ trước Nga của NATO. Liên minh quân sự phương Tây chưa khi nào sóng gió hơn hiện tại.
Một phụ nữ Đức gia nhập hàng ngũ thánh chiến tại Syria, cùng đứa con 3 tuổi của mình cuối tuần qua đã được đưa trở về nước.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley cho biết, số binh sĩ Mỹ ở lại Syria sẽ lên tới 600, song không tiết lộ thêm chi tiết.
Lầu Năm Góc nói rằng, doanh thu từ các giếng dầu mà lực lượng Mỹ đang bảo vệ ở đông bắc Syria sẽ được chuyển cho đối tác của Mỹ trong khu vực.
Cam kết “chấm dứt cuộc chiến không hồi kết” ở Trung Đông mà ông Trump nhắc đi nhắc lại sẽ khó thành hiện thực.
Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã mớm thông tin về trùm khủng bố IS Abu Bakr Al Baghdadi cho Mỹ để đổi lại việc từ bỏ người Kurd ở Syria?
Moscow vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về việc tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức khủng bố của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết.
Newsweek đưa tin Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn cuộc tấn công từ gần một tuần trước và Lực lượng Tác chiến Đặc nhiệm Số 1 (Delta Force) được giao trọng trách hạ gục mục tiêu.
Tổng thống Trump nói rằng ông đang lên kế hoạch duy trì một số lượng nhỏ binh sĩ ở phía Đông Bắc Syria để bảo vệ các mỏ dầu ở đó.
Rất khó có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và cá nhân Tổng thống R.T. Erdogan trong cuộc phiêu lưu mới này.