Ai có nguy cơ nhiễm độc thuỷ ngân trong vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Câu trả lời của bác sĩ

Ngọc Minh |

Chiều ngày 30/8, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức buổi trao đổi thông tin chuyên môn liên quan tới vấn đề độc chất sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông.

Nhóm nguy cơ cao

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho hay, đã có các quan ngại nguy cơ nhiễm độc thủy ngân, do đây là nhà máy sản xuất bóng đèn có nguyên liệu thủy ngân.

Theo bác sĩ Nguyên vào sáng ngày 30/8 Trung tâm chống độc đã tiếp nhận 10 phóng viên và 2 người dân khám do lo lắng ngộ độc thủy ngân. Các bệnh nhân tới khám đều mặt tại hiện trường vụ cháy và đều có triệu chứng đau đầu, chóng mặt.

Qua khám các bệnh nhân dấu hiệu sống ổn định. Tuy nhiên, các bệnh nhân vẫn đang được kiểm tra chuyên sâu và kết quả có nhiễm độc thủy ngân hay không thì sẽ có kết quả sớm nhất.

"Khi có kết quả nếu nhiễm độc thủy ngân trung tâm sẽ tư vấn phác đồ giải độc cho bệnh nhân. Xét nghiệm kim loại hiện nay vẫn là vấn đề khó, nhưng có thể làm được", bác sĩ Nguyên nói.

Ai có nguy cơ nhiễm độc thuỷ ngân trong vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Câu trả lời của bác sĩ - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyên chia sẻ.

Bác sĩ Nguyên cũng cho biết thêm, đối với một vụ cháy thông thường cũng có nguy cơ. Trong vụ cháy này nguyên liệu làm bóng đèn có thủy ngân nên nguy cơ nhiễm độc sẽ tăng lên.

Ngoài hít phải thủy ngân, người tham gia vào vụ cháy còn có nguy cơ hít phải các khi độc khác cho máu, khí CO, hơi nóng…

Tuy nhiên, nguy cơ nhiễm độc thủy ngân trong vụ cháy hiện nay vẫn chỉ là suy luận, chưa có thông tin về chuyên môn.

Bác sĩ Nguyên cho hay: "Chúng tôi trao đổi các chuyên gia về chất về nguy cơ nhiễm độc thủy ngân trong trường hợp này là cao. Bởi vì, nhiệt độ cao khiến cho thủy ngân bốc hơi cho nên rất dễ hít phải".

Nguy cơ ngộ độc phụ thuộc vào nồng độ thủy ngân sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau:

1. Người trực tiếp tham gia dập đám cháy, nơi cháy nhiều, khí nhiều, không gian ít thông gió.

2. Thời gian tiếp xúc, nếu thời gian tiếp xúc càng lâu sẽ càng nguy hiểm.

3. Đi xuôi theo chiều gió nguy cơ nhiễm độc sẽ cao hơn

4. Tình trạng và tuổi của nạn nhân.

5. Hoạt động mạnh nguy cơ hít phải sẽ nhiều hơn. Ngoài ra, còn rất nguy cơ khác.

"Về góc độ chuyên môn độc chất tôi cho rằng người có nguy cơ cao bị nhiễm độc thủy ngân là người tham gia chữa cháy như: lính cứu hoá, công nhân, người dân tham gia dập cháy, phóng viên tác nghiệp gần… hít phải hơi nóng của vụ cháy.

Đối với những người có đối tượng nguy cơ cao trên nếu có biểu hiện bất thường như: khó chịu, ho nhiều, tức ngực, nôn mửa, tiêu chảy, tê chân tay, lẫn… Cần tới cơ sở y tế để xác định có bị nhiễm độc thủy ngân cấp hay không", bác sĩ Nguyên cho biết.

Đối với người đứng ở khoảng cách xa, không hít phải hơn nóng nguy cơ sẽ thấp hơn. Tuy nhiên, những đối tượng này nếu theo dõi có bất thường cần đi khám sớm.

Biểu hiện ngộ độc thủy ngân

Bác sĩ Nguyên cho hay, thủy ngân có nhiều dạng trong trường hợp này là thủy ngân kim loại. Nếu bệnh nhân bị nhiễm độc cấp sẽ có triệu chứng nôn mửa, đau đầu, tiêu chảy… Khi có các triệu chứng nên tới cơ sở y tế kiểm tra xét nghiệm nước tiểu, máu.

Xét nghiệm máu và nước tiểu có thể xác định được nhiễm độc thủy ngân trong 24h. Thủy ngân không có thể thải thủy ngân tại nhà mà chỉ thải độc được tại các cơ sở y tế.

Ngộ độc thủy ngân có 2 giai đoạn, giai đoạn đầu bệnh nhân bị ngộ độc cấp, giai đoạn 2 sẽ chuyển sang ngộ độc mãn. Ngộ độc mãn sẽ gây ra những biến chứng cho cơ thể đặc biệt là hệ thần kinh.

Bác sĩ Nguyên khuyến cáo: "Người tham gia trực tiếp dập cháy nếu có những biểu hiện bất thường thì cần đi xét nghiệm máu và nước tiểu. Ngộ độc cấp nếu được dùng thuốc giải độc sẽ có thể thải độc được thủy ngân".

Vào hồi 18h ngày 28/8, tại Công ty Cổ phần bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã xảy ra sự cố hỏa hoạn, ở bộ phận sản xuất bóng đèn dây tóc, đèn CFL và một kho thành phẩm tại cơ sở Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Khu vực xảy ra cháy nằm trong khuôn viên khu vực kho chứa hàng hóa và nhà xưởng, có tổng diện tích nhà kho, xưởng là khoảng 6.000m2.

Sau khoảng 21h30 cùng ngày, đám cháy về cơ bản được khống chế, đã ngăn chặn được cháy lan, sau đó lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành khoanh vùng phun nước và các biện pháp nghiệp vụ không để bùng phát cháy trở lại.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại