70% bệnh nhân COVID-19 nhập viện có các triệu chứng kéo dài

Bích Ngọc (Theo Drugs 5/2021) |

Các nhà nghiên cứu cho biết, có rất nhiều vấn đề sức khỏe kéo dài đã ảnh hưởng đến hơn 70% số bệnh nhân mắc COVID-19 nhập viện.

Để xác định điều này, các nhà khoa học Đại học Stanford, đã phân tích 45 nghiên cứu được công bố từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021; bao gồm hơn 9.700 bệnh nhân COVID-19. Trong số đó, 83% đã phải nhập viện.

Họ phát hiện ra rằng 72,5% người tham gia nghiên cứu cho biết, vẫn có ít nhất một trong các triệu chứng hoặc dấu hiệu lâm sàng dai dẳng, trong đó phổ biến nhất là mệt mỏi (40%), khó thở (36%), rối loạn giấc ngủ (29%), không có khả năng tập trung (25%), trầm cảm và lo lắng (20%), đau và khó chịu nói chung (20%). Các vấn đề khác được bệnh nhân báo cáo bao gồm mất vị giác và khứu giác, mất trí nhớ, đau ngực và sốt.

Các triệu chứng dai dẳng được định nghĩa là những triệu chứng kéo dài ít nhất 60 ngày sau khi chẩn đoán, bắt đầu có triệu chứng hoặc nhập viện, hoặc ít nhất 30 ngày sau khi hồi phục từ bệnh cấp tính hoặc xuất viện.

TS Goodman cho biết, nếu một phần trong số những bệnh nhân này cần được chăm sóc liên tục, có thể tạo ra gánh nặng lớn sức khỏe cộng đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại