310 tổ công tác quân đội kiểm soát nghiêm ngặt toàn TP.HCM

PV - Video: Lan Anh |

Trung tướng Nguyễn Văn Nam (Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM) chia sẻ với Tuổi trẻ, đây là trận chiến mang tính chiến lược. Quân đội, công an, lực lượng chức năng địa phương đều quyết tâm đồng tâm hiệp lực để dập dịch.

Ảnh: VOV

Ảnh: VOV

Đêm qua, TP Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức lễ xuất quân làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ngay sau buổi lễ, hàng trăm chiến sĩ lên đường nhận nhiệm vụ tại khắp nơi trong thành phố, hỗ trợ chốt chặn, tuần tra; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch; gGiúp đỡ, hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc giãn cách xã hội trong thời gian "ai ở đâu ở yên đó".

Được biết, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã triển khai 310 tổ công tác gồm các lực lượng Quân khu 7 tăng cường để hỗ trợ vận chuyển các gói an sinh xã hội, cung cấp lương thực thực phẩm đến từng nhà và đi chợ thay dân trong thời gian tới. Lực lượng quân đội sẽ được bố trí tại 12 chốt chính trên địa bàn thành phố, 251 chốt trọng điểm của thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện.

"Nhiệm vụ chủ yếu là tham gia chốt ở các vị trí chốt cùng với địa phương, tuần tra canh gác trên địa bàn. Thứ hai, sẽ là lực lược tham gia hỗ trợ, chuyển lương thực thực phẩm và các túi an sinh xã hội đến với người dân với tinh thần nhanh nhất và an toàn nhất.

Bên cạnh đó, tôi sẵn sàng tham gia thực hiện các nhiệm vụ do cấp trên và địa phương yêu cầu khi cần thiết", chiến sĩ Hoàng Tấn Hội chia sẻ.

310 tổ công tác quân đội kiểm soát nghiêm ngặt toàn TP.HCM - Ảnh 1.

Các cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an được tăng cường tham gia chống dịch tại TP Thủ Đức, TP. HCM. Ảnh: VOV

Tuổi trẻ dẫn thông tin từ Bộ tư lệnh TP.HCM cho hay, đơn vị có hơn 30.000 cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia chống dịch Covid-19 trên mọi mặt trận.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam (Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM) chia sẻ với Tuổi trẻ, đây là trận chiến mang tính chiến lược. Quân đội, công an, lực lượng chức năng địa phương đều quyết tâm đồng tâm hiệp lực để dập dịch.

"Đề nghị lãnh đạo địa phương dán số điện thoại của dân quân tự vệ, đơn vị phụ trách tại mỗi tổ dân phố. Khi nào dân cần, chúng ta có mặt ngay lập tức. Lực lượng chỉ huy quân sự quận, địa phương phải nắm bắt rõ tình hình thực tế trên địa bàn, để hỗ trợ thiết thực kịp thời cho người dân", nguồn trên dẫn lời Trung tướng Nguyễn Văn Nam.

310 tổ công tác quân đội kiểm soát nghiêm ngặt toàn TP.HCM - Ảnh 2.

Hàng trăm chiến sĩ lên đường chống dịch Covid-19 sau lễ xuất quân của TP Thủ Đức. Ảnh: Sỹ Hưng/Người lao động

Tại địa bàn quận 12, ông Nguyễn Văn Đức (Chủ tịch UBND quận 12) thông tin với báo Pháp luật TP.HCM, đồng loạt 11 phường trên địa bàn đã tổ chức xuất quân. Sau đó, vào 0h ngày 23/8, các đơn vị thực hiện túc trực ở 30 chốt trên địa bàn quận. Tại các chốt sẽ có lực lượng quân sự quận, công an quận và hiện tại là bổ sung thêm lực lượng quân sự thuộc Sư đoàn 5, Quân khu 7.

Theo Chủ tịch Đức, ngoài việc thực hiện chốt chặn cố định, đối với quận có thành lập 10 tổ kiểm tra cơ động gồm cả công an và quân sự.

"Tại các phường thì chúng tôi cũng chỉ đạo thành lập 33 tổ để tuần tra, kiểm tra và tăng cường xuống các địa bàn.

(...) Có hình ảnh của các bộ đội, công an và lực lượng địa phương cho người dân nâng cao hơn nữa ý thức trong việc thực hiện Chỉ thị 16", ông Đức nói trên tờ Pháp luật TP.HCM.

Cũng theo nguồn trên, khoảng 700 chiến sĩ quân đội thuộc Sư đoàn 5 Bộ binh đã đến tất cả các chốt trên địa bàn quận 12 để phối hợp trực chốt, phòng chống dịch.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong (Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM) chia sẻ trên tờ Thanh niên online, quân đội sẽ tham gia vào vào nhiều mặt công tác, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, để giúp TP.HCM sớm kiểm soát dịch Covid-19.

Cũng theo báo Thanh niên, một trong những nhiệm vụ quan trọng của quân đội là phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Sở Y tế thực hiện xét nghiệm, tiêm vắc xin, truy vết F0 và điều trị F0 tại nhà.


(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại