3 bộ phận "bẩn" nhất trên cơ thể nam giới khiến chị em "sợ" nhất

Vân Hồng |

Theo ý kiến của các chuyên gia, 3 bộ phận "bẩn" nhất trên cơ thể nam giới không chỉ gây hại cho sức khỏe của quý ông mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh.

3 bộ phận "bẩn" nhất trên cơ thể gây nên "bệnh nam giới" khiến chị em ái ngại

Thói quen vệ sinh cơ thể ở nam giới thường không phải ai cũng giống ai. Có người luôn chú ý đến việc làm sạch cơ thể hàng ngày, luôn giữ cho ngoại hình chỉn chu gọn gàng, nhưng cũng có người luôn có vẻ ngược lại.

Nhiều quý ông có thói quen giữ gìn hình ảnh tốt trong cả công việc lẫn cuộc sống, họ quan tâm đúng mức đến ngoại hình.

Một số người khác không có thói quen vệ sinh cá nhân cẩn thận luôn sẽ luôn là "nỗi sợ hãi" của chị em phụ nữ mỗi lần đứng gần.

Không giữ gìn cơ thể sạch sẽ cũng có thể là nguyên nhân gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe, tạo ra các bệnh nam giới phổ biến.

1. Da đầu

3 bộ phận bẩn nhất trên cơ thể nam giới khiến chị em sợ nhất - Ảnh 1.

Vi khuẩn ký sinh trên đầu gây ra gàu và rụng tóc (Ảnh minh họa)

Nghiên cứu cho thấy rằng có khoảng 1 triệu vi khuẩn trên mỗi centimet vuông da đầu, trong đó nhiều nhất là các vi khuẩn demodex - loại chân khớp ký sinh tạm thời ở nang lông.

Loại ký sinh trùng "tí hon" này thích "tụm năm tụm bảy" trong vùng da bên trong của da đầu, từng nhóm nhỏ tạo thành một "gia đình lớn" liên tục hút chất béo tuyến bã nhờn, gây nên chứng rụng tóc và nhiều gàu.

Để đảm bảo sức khỏe của da đầu, ngoài việc gội đầu sạch sẽ, nam giới nên dùng lược chải mát xa da đầu vào buổi sáng và tối để kích thích da đầu, thoáng khí cho tóc.

2. Khoang miệng

3 bộ phận bẩn nhất trên cơ thể nam giới khiến chị em sợ nhất - Ảnh 2.

Khoang miệng là nơi trú ẩn của hàng trăm triệu vi khuẩn (Ảnh minh họa)

Miệng là "đường đi" duy nhất của thực phẩm vào cơ thể, cứ mỗi 1 centimet vuông khoang miệng lại có đến hơn 100 triệu vi khuẩn trú ngụ.

Trong đó có cả vi khuẩn tốt và vi khuẩn gây hại, "tội" lớn nhất của vi khuẩn là gây nên chứng hôi miệng phổ biến ở nhiều người.

Vi khuẩn ký sinh giữa các kẽ răng và trên lưỡi, trong quá trình làm phân hủy dư lượng thức ăn thừa trên răng, kết hợp với nước bọt sẽ tạo ra các hợp chất lưu huỳnh có mùi khó chịu.

Để duy trì vệ sinh răng miệng sạch sẽ, hãy nhớ làm sạch thức ăn thừa trong miệng, đánh răng và làm sạch lưỡi kỹ càng mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và tối.

3. Vùng dưới cánh tay (nách)

3 bộ phận bẩn nhất trên cơ thể nam giới khiến chị em sợ nhất - Ảnh 3.

Vệ sinh nách thường xuyên sẽ hạn chế chứng "nặng" mùi (Ảnh minh họa)

Trong mỗi centimet vuông vùng nách có đến khoảng 1 đến 10 tỉ vi khuẩn trú ngụ. Mồ hôi bản chất không phải là thứ có mùi khó ngửi mà chính là do vi khuẩn hình que được nuôi dưỡng bởi sự tiết ra của các axit béo.

Môi trường này khuyến khích sự tăng trưởng và sinh sản của vi khuẩn, gây mùi khó chịu.

Phần nách tiết nhiều mồ hôi không phải là bệnh, chỉ cần thường xuyên tắm rửa, thay quần áo là có thể khắc phục được triệu chứng "nặng" mùi.

Ngoài ra, nên chọn chất liệu quần áo phù hợp để có sự thoáng khí, hút ẩm, không tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi, hạn chế hôi nách.

*Theo Health

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại