25 lò phản ứng hạt nhân của Hàn Quốc sẽ nổ tung như thảm họa Chernobyl nếu có chiến tranh?

Ngọc Anh |

Nếu chiến tranh Mỹ - Triều Tiên thực sự nổ ra, 25 lò phản ứng hạt nhân của Hàn Quốc sẽ trong "tầm ngắm" của Bình Nhưỡng, hậu quả sẽ rất thảm khốc cho cả khu vực và thế giới.

Ngày 23/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại lên tiếng đe dọa lãnh đạo Triều Tiên "sẽ không còn tồn tại lâu nữa" sau khi nghe Ngoại trưởng Triều Tiên phát biểu tại Liên Hợp Quốc rằng việc Triều Tiên nã tên lửa vào Mỹ là điều "không thể tránh khỏi" và ông Trump đang "tự sát" với những từ ngữ xúc phạm Triều Tiên.

Phát ngôn của ông Trump lại tiếp tục đẩy tình hình căng thẳng lên cao. Thậm chí, các máy bay ném bom hạt nhân của Mỹ đã tới gần không phận Triều Tiên nhất trong cả một thế kỷ qua.

Theo phân tích trên trang Sputnik của chuyên gia quân sự Konstantin Sivkov, chủ tịch Học viện Các vấn đề Địa chính Trị có trụ sở tại Moscow, nếu một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên nổ ra, nó sẽ có mức nguy hại gấp 25 lần thảm họa hạt nhân Chernobyl xảy ra năm 1986.

"Chúng ta nên nhớ rằng, nếu Mỹ quyết định một cuộc chiến tranh một mất một còn với Triều Tiên [như lời đe dọa ‘hủy diệt hoàn toàn’ Triều Tiên của ông Trump mới đây], thì điều đó sẽ đồng nghĩa với việc 25 lò phản ứng hạt nhân đang nằm tại Hàn Quốc sẽ bị Triều Tiên tấn công, tương đương 25 thảm họa Chernobyl sẽ xảy ra trên bán đảo Triều Tiên", ông Sivkov cho biết.

Lúc đó, hậu quả thảm khốc của cuộc chiến sẽ dễ dàng được nhìn thấy: Toàn bộ bán đảo Triều Tiên, một phần đáng kể của Trung Quốc và Nga, hầu hết lãnh thổ Nhật Bản, tất cả sẽ biến thành một "vùng đất chết".

"So sánh với viễn cảnh này thì thảm họa hạt nhân Fukushima chỉ là một màn pháo hoa nhỏ", chuyên gia Sivkov nhấn mạnh.

Ngoài ra, chuyên gia này cũng nhận định, nếu Mỹ tấn công hạt nhân Bình Nhưỡng thì không ai có thể chắc chắn rằng Nga và Trung Quốc sẽ ngồi yên, dẫn tới nguy cơ leo thang và mở rộng cuộc chiến.

Ông Sivkov cho rằng Tổng thống Trump đang tự mâu thuẫn với chính mình khi kêu gọi và cam kết bảo vệ chủ quyền của mình và các đồng minh trong khi đó vẫn đe dọa "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên.

Hiện Hàn Quốc đang có 25 nhà máy điện hạt nhân, sản xuất 1/3 sản lượng điện của nước này. Tất cả các lò phản ứng hạt nhân này chỉ được thiết kế để chống chịu các thảm họa tự nhiên như động đất, bão tố chứ không được thiết kế để chống đỡ được sự tấn công quân sự từ bên ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại