Máy bay ném bom Mỹ đã nhận lệnh áp sát Triều Tiên nhất trong vòng 100 năm qua

Ngọc Anh |

Tổng thống Trump tuyên bố lãnh đạo Triều Tiên sẽ "không còn tồn tại lâu nữa" trong khi các máy bay ném bom Mỹ áp sát Triều Tiên ở khoảng cách gần nhất trong 100 năm qua.

Ngày 23/9, phát biểu tại Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho, đã lên tiếng đáp trả một cách tức giận về việc ông Trump gọi nhà lãnh đạo Kim Jong Un là "người tên lửa". Ông Ri Yong Ho cho rằng cách gọi đó của ông Trump là một "sai lầm không thể đảo ngược"

Ngoại trưởng Triều Tiên cũng tuyên bố rằng ông Trump đã nhiều lần xúc phạm danh dự của Triều Tiên và cứ tiếp diễn như vậy thì việc Triều Tiên phóng tên lửa vào Mỹ là điều "không thể tránh khỏi"

"Không ai khác ngoài ông Trump đang tự mình thực hiện một nhiệm vụ tự sát", Ngoại trưởng Triều Tiên phát biểu trước Đại hội đồng LHQ, "Trong trường hợp những sinh mạng của người dân vô tội Mỹ phải chịu hậu quả vì 'cuộc tấn công tự sát' này, ông Trump sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm".

Ông Trump đã ngay lập tức đáp trả Ngoại trưởng Triều Tiên bằng một phát ngôn trên Twitter: "Vừa nghe những gì Ngoại trưởng Triều Tiên phát biểu trước LHQ. Nếu những gì ông ta nói chính là lặp lại suy nghĩ của 'Người tên lửa bé nhỏ' thì họ sẽ không còn tồn tại lâu nữa".

Máy bay ném bom Mỹ đã nhận lệnh áp sát Triều Tiên nhất trong vòng 100 năm qua - Ảnh 1.

Dòng tweet phản pháo của Tổng thống Trump trước các phát biểu của Ngoại trưởng Triều Tiên. Ảnh: Twitter

Trước các đại biểu LHQ, Ngoại trường Triều Tiên cũng gọi ông Trump là một "người loạn trí" thích sử dụng các từ ngữ liều lĩnh và bạo lực.

Nhà Trắng chưa có phản ứng chính thức trước các phát biểu của Ngoại trưởng Triều Tiên, nhưng Lầu Năm Góc đã có động thái điều động máy bay ném bom từ các căn cứ ở Guam và Nhật Bản tới không phận vùng biển quốc tế phía Đông của Triều Tiên.

Theo Lầu Năm Góc, đây là lần đầu tiên trong 100 năm nay các máy bay ném bom Mỹ đã bay xa về phía Bắc khu Phi Quân sự (DMZ) đến như vậy.

Máy bay ném bom Mỹ đã nhận lệnh áp sát Triều Tiên nhất trong vòng 100 năm qua - Ảnh 2.

Máy bay ném bom hạt nhân B-1B của Mỹ chuẩn bị cất cánh, bay sát không phận Triều Tiên nhất trong vòng một thế kỷ qua. Ảnh: US Pacific Command

"Nhiệm vụ lần này [của các máy bay] là một thông điệp rõ ràng của Mỹ rằng Tổng thống có rất nhiều phương án quân sự để đánh bại bất cứ mối đe dọa nào", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White tuyên bố.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng nói thêm: "Chương trình vũ khí của Triều Tiên là mối đe dọa đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và toàn bộ cộng đồng thế giới. Chúng tôi sẵn sàng sử dụng tối đa năng lực quân sự của mình để bảo vệ Mỹ và các đồng minh".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại