200 người Nga đã bị Mỹ tấn công sát hại ở Syria?

Anh Tú |

Ứng viên được đề cử giữ chức Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 12/4 lần đầu tiên xác nhận khoảng 200 người Nga đã thiệt mạng trong các vụ không kích của Mỹ ở Syria hồi tháng 2/2018.

Ngày 12/4, ông Mike Pompeo, Giám đốc Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) được Tổng thống Donald Trump đề cử giữ chức Ngoại trưởng Mỹ đã có cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ.

Tại đây, ông Pompeo thông báo Quân đội Mỹ đã "tiêu diệt khoảng 200 người Nga" trong cuộc không kích tấn công các lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Thung lũng sông Euphrates vào tháng 2 vừa qua.

"Tại Syria, vài tuần trước đây, người Nga đã phải đương đầu với đối thủ của họ. Khoảng 200 người Nga đã bị thiệt mạng", ông Pompeo phát biểu với các nghị sỹ Thượng viện Mỹ trong buổi điều trần tại Washington DC.

Với tuyên bố trên, ông Pompeo dường như là quan chức Mỹ đầu tiên công khai xác nhận sự việc người Nga bị giết hại trong các cuộc không kích của Mỹ ở tỉnh Deir Ezzor và cũng là lần đầu tiên một quan chức chính quyền Mỹ trích dẫn vụ việc để bảo vệ cho quan điểm của ông Trump đối với Nga.

200 người Nga đã bị Mỹ tấn công sát hại ở Syria? - Ảnh 1.

Ông Mike Pompeo, Giám đốc CIA được đề cử giữ chức Ngoại trưởng Mỹ

Ngày 7/2, liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng của Chính phủ Syria ở Thung lũng sông Euphrates gần thành phố Deir Ezzor. Sau đó, rất nhiều kênh truyền thông và chuyên gia phương Tây đã đưa ra những lời đồn đoán "hàng trăm chiến binh người Nga" (lính đánh thuê) bị sát hại trong các vụ tấn công này.

Tuy nhiên, con số khoảng 200 người Nga bị thiệt mạng gần như không thể xác nhận bằng bất cứ bằng chứng nào.

Nhiều chuyên gia Syria cho rằng, những phát biểu của ông Pompeo chỉ là động thái tuyên truyền, làm gia tăng thêm căng thẳng giữa Nga và Mỹ xung quanh vấn đề Syria.

Mặc dù tình hình có vẻ lắng dịu nhưng Mỹ và các nước đồng minh vẫn đang cân nhắc thực hiện một cuộc tấn công trả đũa Chính phủ Syria sau những cáo buộc tấn công hóa học giết hại dân thường tại thị trấn Douma, Đông Ghouta ngày 7/4/vừa qua.

Mỹ không kích căn cứ không quân Shayrat của Syria ngày 7/4/2017

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại