2 nhóm giang hồ ở Sài Gòn thống nhất "dấu hiệu nhận biết" trước khi huyết chiến

Bảo Minh |

Để không chém nhầm phe mình, 2 đại ca giang hồ thống nhất cho thành viên 2 bên đeo ống tay áo mưa ở tay ngược nhau trước cuộc huyết chiến.

Ngày 9/10, Công an quận 8 (TP HCM) đã điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ hỗn chiến giữa 2 băng nhóm trên cầu Nhị Thiên Đường (quận 8, TP HCM) cách đây 3 ngày.

Qua đó, nhà chức trách đang tiến hành truy xét 2 kẻ cầm đầu hai bên là Nguyễn Chí T. (26 tuổi, ngụ quận 5) và Trương Nguyễn Thanh L. (20 tuổi, ngụ quận 8) để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngay trong đêm 6/10, nhận được tin báo vụ việc, Công an quận 8 nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành truy xét và bắt giữ 4 đối tượng. Qua đấu tranh khai thác các đối tượng này, công an xác định giữa L. và T. có  sự mâu thuẫn nhỏ. 

Hai bên sau đó hẹn nhau quyết chiến trên đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 5) để giải quyết mâu thuẫn.

Hai nhóm giang hồ chém nhau kinh hoàng trên cầu Nhị Thiên Đường.

T. rủ thêm Nguyễn Thành T., Nguyễn Vĩnh Đ. (cùng 19 tuổi, ngụ quận 8), Phan Văn H. (25 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và 30 người khác mang theo nhiều dao, mã tấu và hung khí… 

Trong khi đó, L. kéo theo băng nhóm khoảng 20 người với nhiều hung khí đi tới điểm quyết chiến.

Để không xảy ra chém nhầm người cùng phe, hai bên thống nhất người của T. sẽ đeo khẩu trang, đeo ống tay áo mưa ở tay phải, ngược lại người của nhóm L. sẽ đeo ống tay áo mưa ở tay trái. 

Khi 2 bên đang hỗn chiến thì lực lượng chức năng nhận được tin báo, nhanh chóng có mặt, nổ súng trấn áp. Tuy nhiên 2 kẻ cầm đầu cuộc hỗn chiến đã nhanh chân bỏ trốn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại