Hai con gái đánh cha, cha rút dao đâm trọng thương

Đình Thức |

Do mâu thuẫn, 2 người con gái xông vào đánh cha. Ông Sơn sau đó rút dao đâm 2 con gái bị thương nặng.

Ngày 9/10, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đỗ Sơn (53 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) 6 năm tù vì hai tội giết người và cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khoảng 4h ngày 15/4, Sơn và vợ là bà Lê Thị V. (50 tuổi) cãi nhau to tiếng. Chị Đỗ Hoàng M. (SN 1998, con gái vợ chồng Sơn) đang ngủ trên gác liền chạy xuống can ngăn.

Bà V. sau đó rời khỏi nhà tới chợ bán hàng còn Sơn ngồi uống rượu một mình giữa nhà. Đến khoảng 8h cùng ngày, chị Đỗ Hoàng N. (SN 1994, con gái lớn của vợ chồng ông Sơn) đi chơi qua đêm về nhà.

Người cha lập tức la mắng nhưng chị N. bỏ vào phòng ngủ. Tuy nhiên, do Sơn mở nhạc lớn tiếng nên chị N. đi ra phòng khách vặn âm thanh nhỏ lại. Giữa 2 cha con tiếp tục xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát.

Chị N. giật lấy chai rượu từ cha rồi đem đổ trước nhà nên hai cha con đánh nhau. M. thấy chị đánh nhau với cha cũng xông đến tát vào miệng ông Sơn. Hai chị em đẩy cha ngã xuống ghế gây xây xước.

Tức giận vì bị hai con gái đánh, ông Sơn lấy dao đâm vào bụng và tay phải của N., nách trái của M. Hậu quả N. bị vết thương thấu ngực, bụng, thủng cơ hoành, thủng gan, thủng thận phải, thương tích 63%, còn M. bị 3 vết thương, thương tích 12%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại