2 'báu vật' của ông Dũng Lò Vôi : Đặt vào tủ kính trang trọng giữa Kim Điện Đại Nam

Hạ Linh |

Đây đều là những vật rất quý hiếm, phải hữu duyên lắm thì Đại Nam mới có được.

Đúng như lịch đã thông báo từ trước, sáng hôm nay (29/10), KDL Đại Nam đã chính thức mở cửa đón khách trở lại sau gần nửa năm đóng cửa. Được biết, trong đợt mở cửa này, Đại Nam vẫn tiếp tục miễn phí vé vào cổng cho các du khách.

Bên trong khu du lịch, cảnh quan vẫn rất hoành tráng, khang trang, đúng như bà Hằng từng hứa hẹn trên livestream. Đặc biệt hơn, khi tham quan Kim Điện của Đại Nam, rất nhiều người phát hiện ra 2 "báu vật" được ông Huỳnh Uy Dũng vô cùng trân quý. Đó chính là những bông ưu đàm và 2 viên xá lợi.

2 báu vật của ông Dũng Lò Vôi : Đặt vào tủ kính trang trọng giữa Kim Điện Đại Nam - Ảnh 1.
2 báu vật của ông Dũng Lò Vôi : Đặt vào tủ kính trang trọng giữa Kim Điện Đại Nam - Ảnh 2.

Theo những thông tin được chia sẻ trên các tấm biển đặt cạnh 2 "báu vật" này, đây là những bông hoa ưu đàm nở trên đá ở Đại Nam từng gây xôn xao một thời. Còn 2 viên xá lợi có nguồn gốc từ Ấn Độ, do Đại Nam hữu duyên thỉnh được, sau đó đã đặt trong tháp lưu ly.

Cả 2 "báu vật" này đều được trưng bày cẩn thận trong tủ kính một cách trang trọng, đặt ngay giữa Kim Điện của Đại Nam, xung quanh có cả rào chắn. Ông Huỳnh Uy Dũng còn đặc biệt đích thân viết những đoạn giải thích. Có thể thấy, ông Dũng nói riêng và Đại Nam nói chung đều cực kỳ trân trọng 2 "báu vật" này.

Một số hình ảnh khác về Kim Điện của Đại Nam:

2 báu vật của ông Dũng Lò Vôi : Đặt vào tủ kính trang trọng giữa Kim Điện Đại Nam - Ảnh 3.

Toàn cảnh Kim Điện khi nhìn từ bên ngoài

2 báu vật của ông Dũng Lò Vôi : Đặt vào tủ kính trang trọng giữa Kim Điện Đại Nam - Ảnh 4.
2 báu vật của ông Dũng Lò Vôi : Đặt vào tủ kính trang trọng giữa Kim Điện Đại Nam - Ảnh 5.

Theo quy định, trước khi vào bên trong, các du khách sẽ phải mang vớ (tất)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại