Việc gì phải "nịnh nọt" bầu Đức!

Thu Minh |

Bản danh sách U23 Việt Nam rút gọn của HLV Miura gây ra sự nghi ngờ về việc thiên vị cầu thủ của bầu Đức. Nhưng sự thật liệu có phải như vậy?

Ngay sau khi VFFHLV Miura công bố bản danh sách 25 cầu thủ sẽ sang Qatar, đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc có tới 9 cái tên của HAGL.

Một số CĐV xứ Nghệ cho rằng, SLNA là lò đào tạo trứ danh của bóng đá Việt Nam và từng liên tục đóng góp quân số rất đông cho các cấp độ ĐTQG.

Nhưng trong bản danh sách của HLV Miura lại chỉ có tên 2 cầu thủ là Mạnh Hùng và Tuấn Tài. Điều này dường như có phần bất công với đội bóng xứ Nghệ.

Trong khi đó, tiền vệ Tuấn Anh dù chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương nhưng vẫn nằm trong danh sách sang Qatar.

Tuấn Anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương, nhưng vẫn có tên trong danh sách rút gọn của U23 Việt Nam. Ảnh: bongda365
Tuấn Anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương, nhưng vẫn có tên trong danh sách rút gọn của U23 Việt Nam. Ảnh: bongda365

Đi xa hơn, xuất hiện quan điểm nghi vấn rằng, việc nhà cầm quân người Nhật triệu tập nhiều cầu thủ của HAGL nhằm phục vụ cho “con át chủ bài” Công Phượng.

Nếu được đặt vào một tập thể có nhiều cầu thủ cùng CLB, đồng nghĩa với lối chơi quen thuộc, thì điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa giúp Công Phượng tỏa sáng.

Thậm chí, có quan điểm còn đặt ra câu hỏi, phải chăng HLV Miura đang muốn lấy lòng bầu Đức, sau khi liên tục bị đại gia phố núi chỉ trích thời gian qua?

Tuy vậy, nếu nhìn lại quan điểm và triết lý bóng đá của HLV trưởng U23 Việt Nam, dễ thấy ông vẫn đang trunh thành với những gì mình từng tuyên bố.

Phát biểu ngay từ buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, HLV Miura đã khẳng định rõ:

“Tất nhiên, tôi trao cơ hội tối đa cho các cầu thủ mới được triệu tập thể hiện khả năng. Nếu có trình độ tốt, họ sẽ giành được vị trí của mình.

Nhưng về cơ bản, tôi hy vọng kinh nghiệm của các cầu thủ từng tham dự Vòng loại U23 châu Á và SEA Games 28 sẽ phát huy hiệu quả để làm nòng cốt cho lối chơi của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á.

Điều này có ý nghĩa rất quan trọng khi chúng tôi sẽ phải chạm trán những đối thủ hàng đầu châu lục ở Qatar”.

Trên thực tế, 4 cầu thủ vừa bị loại khỏi U23 Việt Nam là Trần Duy Khánh, Lâm Ti Phông, Phạm Xuân Mạnh và Trần Đình Minh Hoàng cũng đều là những tân binh lần đầu được “ăn cơm tuyển”.

Việc họ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên không được HLV Miura tin tưởng cũng là điều dễ hiểu.

Phát biểu ngay từ buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam, HLV Miura đã khẳng định chắc chắn việc không có sự ưu tiên cho các cầu thủ HAGL. Ảnh: Thu Minh
Phát biểu ngay từ buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam, HLV Miura đã khẳng định chắc chắn việc không có sự ưu tiên cho các cầu thủ HAGL. Ảnh: Thu Minh

Mặt khác, 9 cầu thủ của HAGL nằm trong danh sách của U23 Việt Nam không đồng nghĩa với triển vọng tất cả đều sẽ giành suất đá chính.

Trong nhóm này, mới chỉ có Công Phượng, Văn Toàn là tương đối chắc suất.

Kế đến là Xuân Trường được đánh giá cao qua những trận giao hữu vừa qua, nhưng hoàn toàn có thể bị mất vị trí khi cặp Duy Mạnh - Hữu Dũng sung sức.

Bởi trong lối chơi phòng ngự - phản công đã được HLV Miura dự trù khi chạm trán những đối thủ mạnh ở VCK U23 châu Á, các mẫu tiền vệ có sức càn lướt và không ngại va chạm mới là phương án ưu tiên.

Trước khi bước vào thi đấu chính thức, HLV Miura sẽ phải tiếp tục rút danh sách xuống còn 23 cầu thủ.

Cho đến lúc này, ngoài thủ môn Văn Tiến, cũng chưa có gì đảm bảo Văn Thanh, Đông Triều, Đức Lương, hay Tuấn Anh, Hồng Duy sẽ là người được lựa chọn.

"Bất kỳ bản danh sách triệu tập nào của các HLV, ở nền bóng đá bất kỳ, đều sẽ gây ra những tranh cãi khác nhau.

Tôi cho rằng, HLV Miura trước hết cần phải được tôn trọng trong phạm vi công việc của ông.

Mặt khác, chính ông Miura sẽ là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm về thành tích thi đấu của U23 Việt Nam nên hơn ai hết, ông biết phải triệu tập những cầu thủ nào để phục vụ tốt nhất cho lối chơi và chiến thuật"

- HLV Mai Đức Chung chia sẻ về quyết định triệu tập cầu thủ của HLV Miura.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại