Cú sốc “trời giáng” với Tuấn Anh trước ngày sang Nhật?

Hạ Huyền |

Nếu Tuấn Anh bị loại khỏi U23 Việt Nam, đó thật sự là cú sốc lớn đối với bản thân anh cũng như 2 CLB HAGL và Yokohama FC.

Kể từ thời điểm U23 Việt Nam tập trung hồi đầu tháng 12 tới giờ, Tuấn Anh chưa đá một phút nào trong các trận đấu thử nghiệm của thầy trò HLV Miura.

Thậm chí, tiền vệ của HAGL còn chưa tham gia vào những buổi tập chia đôi đội hình đá đối kháng.

Trên thực tế, với vết chấn thương dính phải từ giải U21 quốc tế nhưng vẫn nỗ lực thể hiện trong chuyến sang Nhật để tìm kiếm cơ hội tại Yokohama FC, thể trạng của Tuấn Anh đang gặp vấn đề khá trầm trọng.

Trong khi các đồng đội ở U23 Việt Nam đã chuyển dần từ trạng thái tích lũy thể lực sang hoàn thiện kỹ - chiến thuật và cạnh tranh vị trí, nhiệm vụ của Tuấn Anh hàng ngày vẫn là thực hiện các bài tập hồi phục.

Rõ ràng, đó là bất lợi rất lớn đối với tiền vệ của HAGL, nhất là khi thời điểm U23 Việt Nam chốt danh sách tham dự VCK U23 châu Á chỉ còn tính bằng ngày.

Tuấn Anh ngồi trên khán đài sân Hàng Đẫy xem đồng đội thi đấu trận giao hữu với Cerezo Osaka. Ảnh: Thu Trang
Tuấn Anh ngồi trên khán đài sân Hàng Đẫy xem đồng đội thi đấu trận giao hữu với Cerezo Osaka. Ảnh: Thu Trang

Sau trận giao hữu với CLB Cerezo Osaka, HLV Miura phát biểu: “Đến lúc này, tôi vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn những cầu thủ dính chấn thương như Duy Mạnh, Tuấn Anh… liệu có kịp tham dự VCK U23 châu Á hay không”.

Đặt ra giả thiết vết đau của Tuấn Anh kịp lành lặn trước ngày U23 Việt Nam chốt danh sách, anh vẫn sẽ phải đối diện với những thách thức rất lớn để tìm kiếm vị trí ở đội bóng của HLV Miura.

Trước hết là việc tiền vệ người Thái Bình phải nỗ lực chạy đua cùng thời gian để lấy lại phong độ. Bên cạnh đó, phải khẳng định rằng Tuấn Anh chưa bao giờ là sự lựa chọn số một của HLV Miura cho vị trí tiền vệ trung tâm.

Tại Vòng loại U23 châu Á, cầu thủ khoác áo số 8 chỉ xuất hiện khoảng 2/3 thời gian thi đấu trong trận ra quân gặp U23 Malaysia. Sau đó, Tuấn Anh bị “đóng đinh” trên băng ghế dự bị. Trước thềm SEA Games 28, ngôi sao của HAGL bị gạt ra khỏi kế hoạch của HLV Miura.

Diễn biến về nhân sự tại U23 Việt Nam cho thấy, những mẫu tiền vệ yêu thích của nhà cầm quân người Nhật là Duy Mạnh, Hữu Dũng hay Tấn Tài… vốn giàu sức chiến đấu hơn Tuấn Anh.

Ngoài ra, trong 3 trận giao hữu vừa qua, HLV Miura cũng thường xuyên sử dụng Xuân Trường. Theo đánh giá chung, người bạn thân của Tuấn Anh đã có những màn thể hiện khá tốt và đang đứng trước cơ hội được ông thầy Nhật Bản gửi gắm niềm tin.

Tuấn Anh vẫn đang miệt mài với các bài tập hồi phục hàng ngày. Ảnh: Zing
Tuấn Anh vẫn đang miệt mài với các bài tập hồi phục hàng ngày. Ảnh: Zing

Cả CLB HAGL lẫn Yokohama FC đều cho thấy sự trọng thị và quan tâm rất lớn xung quanh việc Tuấn Anh sẽ chuyển sang J-League 2 thi đấu.

Song nếu không may cầu thủ này một lần nữa bị loại khỏi U23 Việt Nam, đó sẽ không khác gì “cú đấm” vào tham vọng khuếch trương hình ảnh của cả 2 bên.

Sau chuyến thử việc của Tuấn Anh tại Nhật, ngày 11/12, phái đoàn của Yokohama FC đã có mặt tại Việt Nam để tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với CLB HAGL và chính thức công bố bản hợp đồng của tiền vệ sinh năm 1995.

Kỹ thuật của Tuấn Anh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại