HLV Miura đã chắc chắn bị VFF "gạch tên"?

Hạ Huyền |

Không đề cập đến chuyện tương lai của HLV Miura, nhưng hành động này vô tình tiết lộ “ngày về” của nhà cầm quân người Nhật có lẽ không còn lâu nữa.

Một chủ đề rất được quan tâm tại buổi gặp gỡ báo chí sau Đại hội thường niên của VFF là chuyện tương lai của HLV Miura.

Nhưng khi được hỏi về vấn đề này, Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ khéo léo trả lời:

“Hiện nay, HLV Miura và U23 Việt Nam đang cần sự tập trung tối đa cho VCK U23 châu Á. Đây là giải đấu chúng ta phải nỗ lực rất lớn khi chạm trán những đối thủ hàng đầu châu lục.

Vì vậy, chúng tôi thống nhất chuyện hợp đồng và tương lai của HLV Miura chưa nên bàn đến ở thời điểm này”.

Chưa bao giờ HLV Miura cô đơn đến thế trong công việc của ông kể từ ngày đến Việt Nam. Ảnh: Thu Minh
Chưa bao giờ HLV Miura cô đơn đến thế trong công việc của ông kể từ ngày đến Việt Nam. Ảnh: Thu Minh

Tuy vậy, phát biểu sau đó của Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn vô tình lại để lộ điều có thể là chủ trương và quan điểm của VFF về nhà cầm quân người Nhật.

Nội dung trả lời của ông Tuấn không liên quan đến câu hỏi về tương lai của HLV Miura, mà là giải thích cho việc vì sao ông thường vắng mặt ở những buổi họp quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vị Phó chủ tịch đưa ra câu trả lời là do công việc của ông rất bận rộn, khi liên tục phải ra nước ngoài để tham dự các cuộc họp của AFC thời gian qua.

Một trong những điểm đến gần đây của ông Tuấn là Trung Quốc. Ông cho biết: “Tôi rất ấn tượng với CLB Guangzhou Evergrande, đội bóng đã đoạt 2 danh hiệu vô địch AFC Champions League trong 3 năm qua.

HLV hiện tại của họ là nhà cầm quân từng vô địch thế giới Felipe Scolari, còn trước đó cũng là một tên tuổi lẫy lừng khác, Marcello Lippi. Ngoài ra là hàng loạt hảo thủ đến từ khắp nơi trên thế giới.

Nói như vậy để các bạn thấy rằng, nếu muốn thành công trong bóng đá phải đầu tư rất lớn. Đấy cũng là bài học để VFF rút kinh nghiệm lần sau”.

Không nói trực tiếp về tương lai của HLV Miura nhưng ý “rút kinh nghiệm lần sau” của VFF đặt ra sự nghi vấn.

Có lẽ nhà cầm quân người Nhật chưa đáp ứng được sự kỳ vọng bởi sự khiêm tốn cả về mặt thành tích cá nhân cũng như triết lý bóng đá “cửa dưới” ông theo đuổi.

Trên thực tế, trước khi đến Việt Nam năm 2014, HLV Miura đã trải qua 3 năm không dẫn dắt bất kỳ CLB nào.

Bên cạnh đó, việc được một doanh nghiệp Nhật Bản hỗ trợ 50% khoản lương tháng (10.000 USD) còn khiến ấn tượng đi kèm ông giống như một “món hàng miễn phí” từ nền bóng đá hàng đầu châu lục (Nhật Bản).

Mà tâm lý chung thì “của biếu là của lo, của cho là của… nợ”.


Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải) trả lời phỏng vấn trong buổi gặp gỡ báo chí chiều 26/12. Ảnh: Thu Minh

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải) trả lời phỏng vấn trong buổi gặp gỡ báo chí chiều 26/12. Ảnh: Thu Minh

Bất luận vì lý do nào, việc các lãnh đạo VFF liên tục từ chối nói về tương lai của HLV Miura khiến cho sự nghi ngờ về khả năng tái ký hợp đồng của ông ngày một dâng cao.

Thậm chí, nhiều nguồn tin còn nhận định, VCK U23 châu Á sẽ là giải đấu cuối cùng của HLV Miura với các ĐT bóng đá Việt Nam.

Theo thông lệ của bóng đá Việt Nam, 6 tháng trước khi hết hợp đồng, các bên sẽ bàn thảo việc tiếp tục/chấm dứt sự hợp tác.

Thời điểm này, khi hợp đồng của HLV Miura chỉ còn 4 tháng sẽ đáo hạn, thái độ im lặng hoặc né tránh trả lời về tương lai của nhà cầm quân người Nhật khiến nhiều người đặt ra câu hỏi:

Ông Miura sẽ không còn dẫn dắt các ĐT bóng đá Việt Nam?

 

Công Vinh khen HLV Miura

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại