Đại gia "máu mặt" nhất nhì Việt Nam lãnh "đòn" cực đau

Thu Minh |

Quyết định từ VFF đã chính thức khép lại hy vọng tái xuất sớm của đại gia này tại V-League.

Chiều 25/12, Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 6 khóa VII (nhiệm kỳ 2014-2018) đã diễn ra tại Hà Nội.

Một nội dung rất quan trọng đã được hội nghị thông qua và thống nhất trình lên Đại hội thường niên năm 2015 là xem xét việc chấm dứt tư cách thành viên của 6 tổ chức bóng đá trực thuộc. Gồm:

1. Câu lạc bộ The Vissai Ninh Bình (do không tham gia bất kỳ giải bóng đá nào từ hạng Nhì QG trở lên do LĐBĐVN tổ chức từ giai đoạn II Giải VĐQG năm 2014 đến nay).

2. Câu lạc bộ Hùng Vương An Giang (do không tham gia thi đấu Giải Bóng đá hạng Nhất, hạng Nhì QG năm 2015).

3. Câu lạc bộ Vicem Hải Phòng - hạng Nhì (do không tham gia thi đấu Giải Bóng đá hạng Nhì QG từ năm 2014).

4. Câu lạc bộ Thanh niên Sài gòn - hạng Nhì (do không tham gia thi đấu Giải Bóng đá hạng Nhì QG từ năm 2014).

5. Câu lạc bộ Bóng đá Kon Tum - hạng Nhì (do xuống hạng Ba năm 2016).

6. Liên đoàn Bóng đá Gia Lai (do không còn hoạt động).

Trong 6 cái tên nêu trên, đáng chú ý nhất là trường hợp của CLB Ninh Bình.

Bởi thời gian qua, bầu Trường cùng cộng sự đã có những động thái khá quyết liệt để “đòi” lại suất chơi V-League của đội bóng cố đô Hoa Lư, sau khi bỏ giải vì vụ án bán độ tại AFC Cup ở mùa 2014.

Hình ảnh cuối cùng của bầu Trường trước khi giải thể CLB Ninh Bình (sau trận đấu tại AFC Cup 2014). Ảnh: Thu Minh
Hình ảnh cuối cùng của bầu Trường trước khi giải thể CLB Ninh Bình (sau trận đấu tại AFC Cup 2014). Ảnh: Thu Minh

Cụ thể, bầu Trường đã gửi công văn tới Sở VH-TT&DL tỉnh Ninh Bình và VFF xin thành lập lại đội bóng.

Kế hoạch xây dựng lại CLB Ninh Bình không gặp khó khăn gì từ phía Sở VH-TT&DL, nhưng bị vướng mắc bởi quy định về kỷ luật của VFF.

Năm 2014, sau khi vướng vào vụ án bán độ tại AFC Cup, đội bóng cố đô Hoa Lư đã không tiếp tục tham dự V-League gây ra nhiều xáo trộn cho giải đấu.

Chiếu theo quy định kỷ luật đối với các CLB bỏ giải, CLB Ninh Bình bị giáng xuống hạng 3, nộp phạt tối thiểu 100 triệu và ông chủ đội bóng bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 5 năm.

Tuy vậy, bầu Trường và cộng sự của ông cho rằng, ở thời điểm xảy ra vụ án nêu trên, CLB Ninh Bình mới chỉ kiến nghị VFF cho “tạm dừng không thi đấu” để xử lý rốt ráo vụ việc, chứ không phải bỏ giải.

Theo quan điểm của họ, với 9 cầu thủ trụ cột vướng vào vòng lao lý, lực lượng của đội bóng cố đô Hoa Lư không đủ để tiếp tục thi đấu.

Song cách giải thích này không thuyết phục được VFF. Sự châm chước của Liên đoàn bóng đá Việt Nam chỉ được thể hiện qua việc không cấm bầu Trường tiếp tục đầu tư vào bóng đá, còn đội bóng của ông bắt buộc phải làm lại từ giải hạng 3.

Bầu Trường, bầu Hiển hay bầu Đức đều là những ông chủ CLB máu mặt của bóng đá Việt Nam.
Bầu Trường, bầu Hiển hay bầu Đức đều là những ông chủ CLB máu mặt của bóng đá Việt Nam.

Hẳn nhiên, ông bầu “máu mặt” nhất nhì bóng đá Việt Nam không hài lòng với quyết định này. Trong tuyên bố mới nhất của mình, bầu Trường nói: “Bỏ mấy chục tỷ một năm làm bóng đá mà đá giải hạng 3 thì chẳng thà làm từ thiện còn hơn”.

Với quyết định đình chỉ tư cách thành viên nêu trên của VFF, việc ông bầu có tiếng nóng tính này quay trở lại bóng đá xem ra vẫn còn rất xa vời.

Ngoài việc đình chỉ tư cách thành viên của 6 tổ chức nêu trên, Hội nghị Ban chấp hành VFF đã kết nạp thêm một thành viên mới là Liên đoàn bóng đá Cần Thơ.

Sau Hội nghị Ban chấp hành VFF (25/12), Đại hội thường niên bóng đá Việt Nam sẽ diễn ra ngày 26/12.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại