Mẹo hay bạn nên "lận lưng" phòng khi chẳng may bị ong đốt

Thái Phong |

Bạn đừng nghĩ rằng mình sống ở thành phố là không có nguy cơ bị ong đốt.

Thỉnh thoảng, do vô tình, chúng ta có thể bị ong đốt. Đừng nghĩ rằng bạn ở thành phố và không bao giờ nhìn thấy một con ong thì sẽ không có nguy cơ bị ong đốt.

Có nhiều trường hợp ong bay lạc bám lên quần áo của người, do không biết nên người đó sờ tay vào chú ong và lập tức bị đốt.

Chắc hẳn bạn sẽ rất lúng túng không biết xử trí làm sao để hết cảm giác đau nhức khi bị ong đốt. Nhưng nếu không can thiệp y tế, vết thương sẽ nhức buốt khá lâu, thậm chí có thể mưng mủ hoặc bị nhiễm trùng khá nguy hiểm.

Chính vì vậy, bạn hãy ghi nhớ một cách đơn giản và dễ làm nhất để phòng khi trường hợp này xảy ra.

Khi bị ong đốt, lấy một nhúm lá tía tô nhỏ, rửa sạch, vẩy khô rồi vò hoặc giã nát. Dùng nhúm lá đã được vò nát đó đắp lên vết thương, chỉ vài phút sau sẽ khỏi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại