"Xúy Vân" Thúy Ngần: Tôi yêu một người và lấy một người, dù lúc đó khó khăn về mọi mặt

Mochi |

"Hiện nay tôi có một gia đình khá hạnh phúc. Chồng tôi đang là Giám đốc Nhà hát tuồng Việt Nam", NSND Thúy Ngần chia sẻ.

NSND Thúy Ngần tên đầy đủ là Vũ Thúy Ngần, bà được biết đến là một trong những nghệ sĩ chèo nổi tiếng và có nhiều cống hiến với nghệ thuật chèo Việt Nam. Bà từng đóng nhiều vai diễn khác nhau như Thị Kính, Tấm, Hoàng hậu (trong Gương báu truyền ngôi)… nhưng thành công vượt trội với vai Xúy Vân giả dại, được khán giả mến mộ.

Hiện bà là Giám đốc Nhà hát thể nghiệm và giảng viên Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội.

Trong chương trình, NSND Thúy Ngần chia sẻ nhiều điều về cuộc đời gắn bó với nghệ thuật và cuộc sống sau ánh hào quang.

Vai Xúy Vân đòi hỏi người nghệ sĩ phải điêu luyện

Chia sẻ về 40 năm gắn bó với nghệ thuật, NSND Thúy Ngần bày tỏ sự tự hào với nghề: "Cuộc đời tôi có rất nhiều sự kiện. Tôi vinh dự nhất là được biểu diễn nhiều các loại hình nghệ thuật như chèo, hát văn, hát xẩm. 

Thật ra cuộc đời tôi có rất nhiều thăng trầm nhưng tôi coi đó là bình thường. Tôi là một người con gái nông thôn, được học trước mái trường cách mạng nên tôi thấy vinh dự. Khi nhà nước tặng cho mình danh hiệu nghệ sĩ nhân dân tức là mình phải phục vụ cho nhân dân".

Xúy Vân Thúy Ngần: Tôi yêu một người và lấy một người, dù lúc đó khó khăn về mọi mặt - Ảnh 1.

Trong đó, vai diễn Xúy Vân là dấu ấn sâu đậm nhất của nữ nghệ sĩ trên sân khấu. Chia sẻ về vai diễn để đời, bà kể: 

"Vai Xúy Vân thuộc mô hình nhân vật nữ pha, đòi hỏi người nghệ sĩ phải điêu luyện, vừa phải có biểu cảm trên sâu khấu, có giọng hát, ngôn ngữ hình thể. Nhân vật này ghi tên tuổi của tôi vì tôi là một trong những nghệ sĩ bền nhất với nhân vật này. Từ lúc còn là học sinh cho đến giờ tôi vẫn diễn vai này. Tôi diễn trong sự dữ dằn vẫn có sự thùy mị, xót thương cho người phụ nữ."

Hiện tại, dù không còn đứng trên sân khấu mà lui về hậu trường với vai trò giảng viên, NSND Thúy Ngần vẫn đầy nhiệt huyết với nghề. Bà hy vọng lớp diễn viên trẻ tiếp theo có thể kế tụng truyền thống của cha ông.

Xúy Vân Thúy Ngần: Tôi yêu một người và lấy một người, dù lúc đó khó khăn về mọi mặt - Ảnh 2.
Xúy Vân Thúy Ngần: Tôi yêu một người và lấy một người, dù lúc đó khó khăn về mọi mặt - Ảnh 3.

"Khi tôi rời ánh đàn sân khấu để thành giảng viên, tôi rất nhớ vì khi người nghệ sĩ hóa thân thành các nhân vật thì thấy cuộc đời rất nên thơ, tôi rất yêu nghệ thuật. Khi làm giảng viên Đại học Sân khấu Điện ảnh, tôi rất tiếc vì ước gì mình được đứng trên hai sân.

Nhưng ở tuổi 40, tôi nghĩ mình phải trở thành một giảng viên nên vừa học vừa làm để đứng trên giảng đường, hướng dẫn cho các diễn viên chèo tương lai", bà nói.

Tôi yêu một người và lấy một người

Về đời tư, NSND Thúy Ngần sống bình yên, hạnh phúc bên chồng và hai con. Ông xã bà là nghệ sĩ Phạm Ngọc Tuấn, hiện là Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam. Nữ nghệ sĩ cho biết, cuộc sống dù có nhiều khó khăn nhưng bà vui vẻ đón nhận và hiện tại cảm thấy khá yên bình, thoải mái.

Xúy Vân Thúy Ngần: Tôi yêu một người và lấy một người, dù lúc đó khó khăn về mọi mặt - Ảnh 4.

"Chèo giúp cuộc đời tôi hoàn hảo hơn vì tôi thấy các cụ xây dựng mô hình nhân vật quá chuẩn chỉ, làm cuộc đời tôi không vấp phải những điều phi nghĩa. 

Các cụ nói yêu là để tìm hiểu nhưng tôi cũng ảnh hưởng nghề nghiệp nên tôi yêu một người và lấy một người luôn, dù lúc đó vô cùng khó khăn về mọi mặt. Tôi nghĩ mình cũng hơi phương Đông một chút, tôi nghĩ duyên phận thì phải chiều.

Hiện nay tôi có một gia đình khá hạnh phúc. Chồng tôi đang là Giám đốc Nhà hát tuồng Việt Nam. Tôi sinh được hai con, một con gái trước đây là diễn viên, biên đạo múa, hiện nay đã lấy chồng và đang sinh sống tại Slovakia.

10 năm sau sinh được một cậu con trai, cháu đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân và hiện nay đã đi làm rồi", NSND Thúy Ngần kể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại