"Xương sống" viện trợ vũ khí cho Ukraine đứt gãy, châu Âu gấp rút sản xuất đạn giữa lúc Nga tiến công

Thi Anh |

Sáng kiến này là một phần trong kế hoạch của châu Âu nhằm cung cấp vũ khí cho Kiev để đối phó với lực lượng Nga.

Hàng trăm người Séc và một số người Ukraine đang làm việc không ngừng nghỉ ở phía đông Cộng hòa Séc để biến một loạt các tòa nhà có từ Thế chiến II thành một trung tâm nhằm phục vụ công tác cung cấp vũ khí, đạn dược cho Ukraine.

Reuters cho biết, sáng kiến này là một phần trong kế hoạch của châu Âu nhằm cung cấp vũ khí cho Kiev để đối phó với lực lượng Nga sau khi viện trợ quân sự của Mỹ - vốn là "xương sống" trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine của phương Tây - bị trì hoãn. 

Trong chuyến thăm cơ sở Sternberk do nhà sản xuất vũ khí tư nhân của Séc Excalibur Army sở hữu, Đại tá Onno Eichelsheim, người đứng đầu quân đội Hà Lan, đã mô tả tình trạng khẩn cấp của tình hình khi các tổn thất của Kiev tăng lên ở phía đông và phía nam Ukraine.

"Chúng tôi phải đẩy nhanh tiến độ. Chúng tôi phải giao nhiều hơn và chúng tôi phải làm nhanh hơn", ông nói với Reuters.

Nhu cầu cấp bách nhất của Ukraine sau hai năm kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt là đạn pháo, loại vũ khí đang cạn kiệt khi cả hai bên sử dụng hỏa lực pháo binh hạng nặng để giữ vững các vị trí chiến hào cố định dọc theo tiền tuyến dài 1.000 km.

Tháng 3/2023, Liên minh Châu Âu (EU) cùng với các đồng minh phương Tây đã khởi xướng một sáng kiến nhằm cung cấp 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine trong 12 tháng. Tuy nhiên, các quan chức cho biết, một năm sau, họ mới giao được hơn một nửa số lượng trong dự tính do sản xuất không đủ và thiếu đơn hàng dài hạn.

Trung tâm đạn dược cho Ukraine

Chính phủ Séc giữ vai trò trung tâm trong nỗ lực kêu gọi tài trợ từ các đối tác và thực hiện các thỏa thuận với ngành công nghiệp quốc phòng Séc.

Hà Lan cũng đã "khá bận rộn trong vài tháng ở một số quốc gia" để cố gắng bù đắp tình trạng thiếu hụt đạn pháo, Đại tá Simon Wouda - chỉ huy lực lượng đặc nhiệm chuyên trách hỗ trợ Ukraine của Hà Lan - cho hay.

"Lô đầu tiên sẽ sẵn sàng trong vòng bốn tháng, và đó là một tính toán rất thận trọng. Lô thứ hai chắc chắn có thể được giao trong nửa cuối năm nay", ông Wouda nói, lần đầu tiết lộ chi tiết lịch trình cung cấp của Hà Lan. 

Ông Wouda cho biết, phía Hà Lan đang tiến hành các nỗ lực nhằm đảm bảo thêm hợp đồng với Excalibur Army (thuộc Tập đoàn tư nhân Czechoslovak) để mua vòng đạn 155 mm, phù hợp với loại pháo mà người Hà Lan đang cung cấp cho Ukraine.

Wouda muốn đảm bảo nguồn cung cấp đạn dược ổn định như một phần của thỏa thuận an ninh được Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ký kết. Hà Lan và các quốc gia khác sẽ tài trợ cho khoảng 800.000 quả đạn pháo được cung cấp thông qua Cộng hòa Séc.

Tập đoàn Czechoslovak hoạt động như nhà sản xuất và trung tâm đạn dược - sản xuất các hệ thống phòng không, phương tiện, và tìm nguồn cung cấp xe tăng, pháo, cũng như đạn dược từ khắp nơi trên thế giới, rồi tân trang chúng cho Ukraine.

Các quốc gia Tây Âu và các đồng minh khác chi trả cho phần lớn vật liệu. Bản thân Ukraine cũng mua trực tiếp thiết bị quân sự và đạn dược từ các đối tác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại