EU nói không viện trợ 1 triệu viên đạn pháo miễn phí cho Ukraine

Mai Trang |

Ủy viên thị trường nội địa EU Thierry Breton cho biết, EU hứa sẽ cung cấp đạn pháo cho Ukraine nhưng chưa bao giờ nói toàn bộ số đạn này sẽ được chuyển giao miễn phí.

“Ukraine không nên mong đợi EU cung cấp 1 triệu viên đạn pháo miễn phí”, Ủy viên thị trường nội địa EU Thierry Breton nói với đài truyền hình France Info ngày 4/3.

Ông Breton cũng cho rằng, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đưa ra những cáo buộc không đúng rằng EU đã không thực hiện lời hứa viện trợ 1 triệu viên đạn pháo cho Ukraine.

Tuần trước, Tổng thống Zelensky nói EU sẽ không thể cung cấp 520.000 viên đạn pháo cho Kiev vào tháng 3 như đã hứa. “Trong 1 triệu viên đạn pháo EU đã hứa với chúng tôi, họ chưa chuyển đủ 50% mà mới chỉ có 30%”.

EU nói không viện trợ 1 triệu viên đạn pháo miễn phí cho Ukraine- Ảnh 1.

Ủy viên thị trường nội địa EU Thierry Breton. Ảnh: Global Look Press

Khi được hỏi về tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine, ông Breton nói Tổng thống Zelensky đã hiểu sai. Ông giải thích rằng, những số liệu mà ông Zelensky trích dẫn không tương xứng với thực tế, đồng thời nói thêm rằng Ukraine mong đợi tất cả số đạn pháo EU đã hứa sẽ được “tặng miễn phí”, nhưng điều đó không đúng.

“Chúng tôi nói là cung cấp chứ không phải tặng miễn phí”, ông Breton nói về cam kết của EU vào năm ngoái. Ông cho biết, EU mong đợi Ukraine sẽ thanh toán ít nhất một phần nguồn cung đạn pháo.

Theo ông Breton, kế hoạch cung cấp 1 triệu viên đạn pháo cho Ukraine của EU có ba nguồn chính. Nguồn đầu tiên là viện trợ và EU đã chuyển cho Ukraine 300.000 viên đạn pháo miễn phí. Số đạn pháo này sẽ tăng lên 550.000 viên trong tháng 3.

Nguồn thứ hai là chính phủ Ukraine phải mua đạn pháo trực tiếp từ các công ty quốc phòng của EU. Ông Breton cho biết, Ukraine đã mua khoảng 350.000 viên đạn pháo từ các nhà sản xuất kể từ khi cam kết được đưa ra.

Cùng với số đạn pháo EU tặng miễn phí cho Ukraine, khối sẽ cung cấp cho Ukraine khoảng 900.000 viên đạn pháo vào cuối tháng 3.

“Nếu vẫn muốn số lượng đạn pháo nhiều hơn, Ukraine có thể tiếp tục mua trực tiếp từ các công ty quốc phòng của chúng tôi. EU đã cung cấp cho Ukraine khoản hỗ trợ tài chính 1,63 tỷ USD mỗi tháng, nghĩa là Kiev có khả năng tự mua đạn pháo”, ông Breton cho hay.

Nguồn thứ ba của kế hoạch bao gồm các khoản viện trợ song phương của từng quốc gia thành viên EU. Ông Breton nói rằng, từ ba nguồn trên, EU đã đi đúng theo kế hoạch cung cấp 1 triệu viên đạn pháo cho Ukraine.

Tuy nhiên, bình luận của ông Breton dường như mâu thuẫn với những tuyên bố trước đó của người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Josep Borrell. Vào tháng 1, ông Borrell nói EU sẽ không thể thực hiện lời hứa cung cấp 1 triệu viên đạn pháo 155mm cho Ukraine vào tháng 3, mà sẽ chỉ đạt được một nửa mục tiêu.

Ukraine đã nhiều lần phàn nàn về việc phương Tây chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho nước này. Vào cuối tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết, một nửa số vũ khí và đạn dược mà phương Tây hứa hẹn đã chuyển giao muộn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại