Xúc động tấm thẻ lên máy bay đặc biệt mỗi bác sỹ nhận được trước khi rời tâm dịch Vũ Hán

Minh Đức |

Với số ca nhiễm bệnh trong nước giảm mạnh, thậm chí là về 0, Trung Quốc đã bước đầu thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Hôm thứ tư (18/3), lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Đại lục Trung Quốc công bố không có thêm trường hợp nhiễm COVID-19 nào mới bên trong đất nước. Cả 34 ca dương tính mới ghi nhận trong ngày đều là của những người từ nước ngoài tới Trung Quốc.

Xúc động tấm thẻ lên máy bay đặc biệt mỗi bác sỹ nhận được trước khi rời tâm dịch Vũ Hán - Ảnh 1.

Các y bác sỹ ngoại tỉnh rời Hồ Bắc sau những tháng ngày trợ giúp lực lượng y tế địa phương đối phó dịch bệnh COVID-19 (ảnh: xinhua)

CNN dẫn nguồn một quan chức y tế cấp cao Trung Quốc cho hay, thành phố Vũ Hán - nơi dịch bệnh bùng phát sẽ cần phải trải qua 14 ngày liên tiếp không phát sinh ca nhiễm mới thì mới có thể được dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại. Tuy nhiên, tình trạng phong tỏa đối với tỉnh Hồ Bắc đã được giảm bớt. Người dân từ các tỉnh khác giờ đây đã được phép vào tỉnh Hồ Bắc.

Bắt đầu từ sớm ngày 17/3, những nhóm nhân viên hỗ trợ y tế đầu tiên đã bắt đầu rời khỏi Hồ Bắc để trở về quê nhà. Trong hơn 2 tháng qua, hơn 42.000 bác sỹ và y tá từ khắp nơi trên toàn Trung Quốc đã có mặt tại tâm dịch để kịp thời hỗ trợ cho đội ngũ y bác sỹ địa phương chống chọi với dịch bệnh.

"Chúng tôi đến Vũ Hán vào ngày 4/2 và làm việc tại hai bệnh viên tạm thời trong vòng 40 ngày. Cùng với các đồng nghiệp từ Vũ Hán và tỉnh Hà Nam, chúng tôi phụ trách 988 giường bệnh và điều trị cho 1.235 bệnh nhân", ông Ma Fuchun - người đứng đầu nhóm y tế đến từ tỉnh Thiểm Tây cho biết. "Thật tốt là trong thời gian ở đây, chúng tôi không có ca tử vong nào và không có nhân viên y tế nào bị lây nhiễm". Nhóm y tế của ông Ma gồm 43 bác sỹ và y tá kinh nghiệm đến từ các bộ phận khác nhau thuộc Bệnh viện Nhân dân tỉnh Thiểm Tây. Ngồi trên chuyến xe rời Vũ Hán, nhiều người trong số họ đã không giấu được nước mắt phía sau những chiếc khẩu trang.

Trong khi nhóm Thiểm Tây đi về phía bắc, 42 nhân viên y tế của Bệnh viện Xiangya số 2, thuộc Đại học Trung Nam, Hồ Nam lại hướng về miền nam.

"Có rất nhiều kỷ niệm không thể quên được trong 43 ngày tôi ở đây", bác sỹ Wen Chuan nói. "Tôi sẽ luôn ghi nhớ những ngày mà bác sỹ và bệnh nhân luôn ở bên nhau cùng sưởi ấm nhau và cùng vượt qua đại dịch".

Vào chiều muộn cùng ngày, những chiếc máy bay đem theo hơn 3.000 nhân viên y tế thuộc 21 nhóm khác nhau đã cất cánh bay tới các thành phố như Thiên Tân, Hải Khẩu, Tân Cương...

Tại nhà ga T3 của Sân bay quốc tế Tianhe, Vũ Hán, các nhân viên mặt đất phát cho hành khách những tấm thẻ đặc biệt mang tên "Thẻ lên máy bay dành cho những nhân vật vô cùng, vô cùng quan trọng". Tấm thẻ ghi rõ, "những người anh hùng" sẽ lên máy bay ở cửa "Khải hoàn môn", rời Vũ Hán trong "ngày chiến thắng trước dịch bệnh" và điểm đến là "quê hương tươi đẹp".

Xúc động tấm thẻ lên máy bay đặc biệt mỗi bác sỹ nhận được trước khi rời tâm dịch Vũ Hán - Ảnh 2.
Xúc động tấm thẻ lên máy bay đặc biệt mỗi bác sỹ nhận được trước khi rời tâm dịch Vũ Hán - Ảnh 3.

Các y bác sỹ và tấm thẻ lên tàu bay đặc biệt (ảnh: xinhua)

Xúc động tấm thẻ lên máy bay đặc biệt mỗi bác sỹ nhận được trước khi rời tâm dịch Vũ Hán - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại