Xuất hiện thí sinh đăng ký tới 50 nguyện vọng xét tuyển

ĐẶNG CHUNG |

Một thí sinh ở Hà Nội đã đăng ký 50 nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trong mùa tuyển sinh 2019.

Từ năm 2017 đến nay, để tăng cơ hội cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đưa ra quy định không giới hạn nguyện vọng khi thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Năm 2017, đã có thí sinh giữ kỷ lục khi đăng ký tới 48 nguyện vọng xét tuyển. Kỷ lục này đã bị phá, bởi năm 2019, có một thí sinh khác đã đăng ký 50 nguyện vọng.

Cụ thể, theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT), đến thời điểm này, các Sở GDĐT và các điểm thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh đã hoàn tất việc nhập thông tin đăng ký dự thi đợt 1 của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.

Xuất hiện thí sinh đăng ký tới 50 nguyện vọng xét tuyển - Ảnh 1.

Theo số liệu của Bộ GDĐT, năm 2019, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 887.000 (làm tròn). Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ là 652,980 (73.65% ); Thí sinh tự do: 38,389 (.33%). Số thí sinh chọn bài Khoa học tự nhiên: 302,157 (34.08%); Số thí sinh chọn bài Khoa học xã hội: 468,140 (52.8%); Số thí sinh chọn cả 2 bài KHTN và KHXH: 27,165 (3.06%)

Năm nay số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường đại học và trường có đào tạo ngành sư phạm các trình độ trung cấp, cao đẳng giảm 5,14%.

Tổng số nguyện vọng cũng giảm 6,37% so với năm 2018. Hầu hết (90%) thí sinh chọn đăng ký tập trung trong 5 tổ hợp truyền thống gồm A00, A01, B00, C00, D01. Chỉ khoảng 10% thí sinh chọn đăng ký trong số 133 tổ hợp còn lại.

Xuất hiện thí sinh đăng ký tới 50 nguyện vọng xét tuyển - Ảnh 2.

Số liệu thống kê số lượng nguyện vọng của thí sinh theo các khối thi. Nguồn: Bộ GDĐT.

Qua việc đăng ký xét tuyển của thí sinh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học đánh giá, hầu hết thí sinh có ý thức, trách nhiệm với nguyện vọng của mình. Các em đăng ký không chọn quá nhiều nguyện vọng, quá nhiều trường. Bình quân mỗi thí sinh đăng ký khoảng 4 nguyện vọng xét tuyển.

Tuy nhiên, cá biệt vẫn có một số thí ở Hà Nội chọn tới 50 nguyện vọng, dàn trải ra nhiều ngành, nhiều trường khác nhau.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng cho rằng, nếu thí sinh đã đủ thông tin để lựa chọn ngành, chỉ nên đăng ký xét tuyển từ 3-5 nguyện vọng là có cơ hội đỗ đại học ở mức cao.

Cái quan trọng không phải đăng ký bao nhiêu nguyện vọng, mà vấn đề là các em có hiểu được ngành học đó hay không, có thực sự yêu thích, phù hợp với năng lực của mình hay không.

Cũng theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, thí sinh còn một lần thay đổi nguyện vọng sau khi đã biết điểm thi THPT quốc gia.

Thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất và đó là nguyện vọng ưu tiên cao nhất của thí sinh. Do vậy, các em cần phải lưu ý thứ tự ưu tiên khi sắp xếp các nguyện vọng cho phù hợp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại