Xử phạt người đăng thông tin "ăn hột vịt luộc để ngừa virus Corona"

Băng Thanh |

Ngành chức năng Cà Mau đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà M. 10 triệu đồng vì chia sẻ thông tin "ăn hột vịt luộc ngừa được virus Corona".

Ngày 26/2, tin từ Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tỉnh Cà Mau, cho biết đơn vị đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà L.H.M. (ngụ ấp Ông Khâm, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, Cà Mau) do đăng thông tin sai sự thật về việc ăn hột vịt luộc ngừa được virus Corona.

Trước đó, vào ngày 8/2, tài khoản facebook tên Dâu Tây chia sẻ thông tin sai sự thật với nội dung: "Chiều nay ở quê tui có 1 cô gái 9 tuổi bé bị câm từ nhỏ tự dưng lúc chiều bé nói được bé kêu mua hột vịt trắng luộc lên ăn để ngừa bệnh virus corona. Vừa nói xong bé qua đời mọi người mua hột vịt luộc ăn trong đêm nay nha ăn trước 12h".

Qua xác minh, ngành chức năng xác định chủ tài khoản Dâu Tây là bà M. nên tiến hành làm việc với người phụ nữ trên.

Tại cơ quan chức năng, bà M. cho biết do thấy thông tin sai sự thật trên từ mạng xã hội nên chia sẻ về cho người thân và bạn bè biết để ngừa bệnh corona. Tuy nhiên, do không biết việc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung sai sự thật lên mạng xã hội là vi phạm pháp luật nên mới chia sẻ. Ngay sau buổi làm việc, bà M. đã xóa thông tin sai sự thật đăng trên tài khoản Dâu Tây.

Chánh Thanh tra Sở TT – TT xét thấy bà M. trong quá trình làm việc đã hợp tác tốt vơi cơ quan chức năng nên phạt hành chính bà M. 10 triệu đồng.

Xử phạt người đăng thông tin ăn hột vịt luộc để ngừa virus Corona - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại