Xôn xao hành động khác thường của bác sĩ để "giải phóng" giường bệnh COVID-19

Minh Hạnh |

Một bác sĩ ở miền Bắc Italy đã bị cáo buộc giết người sau khi sát hại một bệnh nhân COVID-19 để "giải phóng" giường bệnh trong đợt bùng phát dịch bệnh hồi tháng 3.

Bác sĩ Carlo Mosca, trưởng khoa cấp cứu tại bệnh viện Montichiari ở Brescia, Italy, đã bị bắt trong tuần này với cáo buộc giết ít nhất hai bệnh nhân COVID-19 từng được điều trị tại đây và giả mạo hồ sơ bệnh án của họ. Nguyên nhân của hành động này là để "giải phóng" giường bệnh do tình trạng quá tải bệnh nhân COVID-19.

Các công tố viên đã cáo buộc rằng bác sĩ Mosca đã sử dụng liều gây mê và thuốc chẹn thần kinh cơ gây chết người cho các bệnh nhân lớn tuổi, dẫn đến cái chết của Natale Bassi (61 tuổi) và Angelo Paletti (80 tuổi).

Xôn xao hành động khác thường của bác sĩ để giải phóng giường bệnh COVID-19 - Ảnh 1.

Bác sĩ Carlo Masco. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Beast cho biết hai bệnh nhân đã được khám nghiệm tử thi vào tuần trước. Theo đó, lực lượng chức năng xác định cả 2 người này đã sử dụng quá liều succinylcholine và propofol dẫn đến cái chết.

Các y tá tiết lộ họ đã nhận lệnh tiêm thuốc cho các bệnh nhân. Nhưng vì không ai chịu làm việc này nên cuối cùng bác sĩ Mosca đã tự mình sát hại 2 bệnh nhân COVID-19. Sau khi gây án, bác sĩ người Italy đã sửa đổi hồ sơ bệnh án của bệnh nhân để khiến cái chết của họ đáng tin hơn.

Cuộc điều tra nhằm vào bác sĩ Carlo Mosca được tiến hành sau khi lực lượng chức năng nhận thấy dữ liệu các trường hợp tử vong tại bệnh viện Montichiari có nhiều điểm khác biệt so với những nơi khác.

Cụ thể, hồ sơ cho thấy một số trường hợp tử vong ngay sau khi nhập viện, trong khi một số bệnh nhân khác ghi nhận tình trạng sức khỏe xấu đi đột ngột. Các nhà chức trách hiện đang tìm kiếm tất cả hồ sơ bệnh nhân đã qua đời để tìm thêm những bất thường trong quá trình điều trị và cái chết của họ.

Thẩm phán điều tra cho rằng bác sĩ Mosca đã chịu áp lực nặng nề từ con số ngày càng gia tăng của các ca bệnh COVID-19. Được biết, hành vi phạm tội của bác sĩ Mosca được thực hiện trong thời điểm Italy hứng chịu hậu quả nghiêm trọng từ làn sóng bùng phát dịch bệnh đầu tiên hồi tháng 3.

Theo đó, bác sĩ người Italy đã bị đuổi việc và đang được quản thúc tại nhà trước khi ra toà vào ngày 29/1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại