Xét xử vụ khủng bố tại Đắk Lắk: Phơi bày thủ đoạn lừa bịp của nhóm phản quốc

HUỲNH THỦY |

Ngày 17/1, TAND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phiên sơ thẩm, xét hỏi các bị cáo trong vụ án tấn công khủng bố vào 2 trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin).

Các bị cáo đã nhận tội, bày tỏ sự hối hận, đồng thời gửi lời xin lỗi đến bị hại, gia đình bị hại và những người liên quan. “Bị cáo ân hận cả đời”- lời của Y Diơh Kbuôr tại phiên tòa. Bị cáo khai về việc bị nhóm cầm đầu vụ khủng bố dụ dỗ, lôi kéo tham gia nhóm “Lính Đêga” vào tháng 4/2023. Các đối tượng phản động hứa sẽ chia đất khi tham gia thành lập cái gọi là “Nhà nước Đêga”. Do thiếu hiểu biết, Y Diơh đi theo, đồng thời lôi kéo thêm 4 người khác tham gia. Sau khi tham gia vụ khủng bố 11/6/2023 làm nhiều người chết, phá hoại tài sản của Nhà nước, nhân dân, Y Diơh rất hối hận.

Xét xử vụ khủng bố tại Đắk Lắk: Phơi bày thủ đoạn lừa bịp của nhóm phản quốc- Ảnh 1.

Một bị cáo trả lời HĐXX. Ảnh: TTXVN

Đứng trước bục xét hỏi, Y Khuik Ayun khai rất ân hận về những việc làm sai trái. Bởi trước khi gây ra vụ án, bị cáo tin vào lời hứa của các đối tượng cầm đầu như: Sau khi tham gia vụ tấn công nhằm lật đổ chính quyền sẽ có trực thăng đón qua nước ngoài tận hưởng giàu sang; được chia đất đai…Thế nhưng sau khi Y Khuik Ayun và đồng bọn góp tiền, công sức, thậm chí liều mạng, phản bội đồng bào, Tổ quốc, thì nhóm cầm đầu đã bỏ rơi, phó mặc. Bị cáo Y Khuik Ayun mong Nhà nước khoan hồng, giảm tội để bị cáo sớm được đoàn tụ với gia đình, làm lại cuộc đời.

Trước tòa, bị cáo Nay Dương cũng hối hận khi đưa người thân vào con đường tội lỗi. Nay Dương bị Y Thô Ayun (một trong các đối tượng cốt cán của tổ chức phản động) đưa vào nhóm xây dựng “Nhà nước Đêga” vào năm 2019. Sau đó, bị cáo này lôi kéo em ruột (Nay Tam) và cháu ruột (con của Nay Tam) vào nhóm “Lính Đêga” và trở thành người cầm đầu, dẫn dắt các thành viên trong gia đình hoạt động tích cực cho tổ chức phản động.

Nhiều bị cáo khai đã bị nhóm cầm đầu dọa giết cả nhà nếu không tham gia hoặc bỏ trốn khỏi tổ chức. Trước tòa, những bị cáo này tỏ ra hối hận về hành vi phạm tội của mình.

Theo cáo trạng, từ năm 2015, Y Mút Mlô cầm đầu tổ chức “Nhóm hỗ trợ người Thượng” tại Mỹ (viết tắt MSGI) thường xuyên liên lạc, móc nối, lôi kéo H Wuên Êban tham gia các hoạt động chống phá chính quyền tại Đắk Lắk , nếu thành công sẽ mở rộng sang các tỉnh khác. Y Mút còn tuyển mộ, lôi kéo Y Quynh Bdap, Y Krông Phôk tham gia tổ chức và giới thiệu H Wuên đến gặp 2 người này.

Tháng 8/2018, Y Quynh vượt biên trái phép sang Thái Lan, thành lập tổ chức “Người thượng vì công lý” (MSFJ) nhằm tuyên truyền, kích động, lôi kéo người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên tiến hành các hoạt động bạo động vũ trang, khủng bố. Trong năm 2018, Y Quynh cùng H Wuên và nhiều đối tượng khác tụ tập tại nhà Y Krông Phôk để lôi kéo thành viên, chuẩn bị vũ khí. Y Quynh phân công H Wuên đứng đầu lực lượng “Đêga” trong nước, Y Krông Phôk là người cầm đầu các đối tượng ở nhóm huyện Lắk và Krông Ana.

Năm 2019, H Wuên đồng ý tham gia tổ chức MSFI nhằm tìm kiếm hỗ trợ về vật chất từ nước ngoài để tiến hành hoạt động chống chính quyền, tiến tới thành lập “Nhà nước Đêga” tại Tây Nguyên. Từ năm 2019 đến tháng 6/2023, H Wuên trực tiếp tuyển mộ, lôi kéo, nhiều người để lập nhóm vũ trang “Lính Đêga” để chuẩn bị hoạt động khủng bố.

Đầu năm 2023, H Wuên xin ý kiến tổ chức “Nhóm hỗ trợ người Thượng” cho nhóm “Lính Đêga” tiến hành hoạt động khủng bố trong nước. Y Sôl Niê về Việt Nam rồi cùng H Wuên nhiều lần họp bàn kế hoạch, tìm kiếm địa điểm tấn công vũ trang. Từ ngày 6-7/6/2023, nhóm này 2 lần đột nhập vào một căn cứ quân sự ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) để cướp súng, đạn nhưng đều bất thành. Sau đó, chúng đã chọn trụ sở 2 xã Ea Ktur và Ea Tiêu để tấn công, gây án…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại