Vụ khủng bố tại Đắk Lắk: Các đối tượng lên kế hoạch nhiều năm

Tuấn Nguyễn-Huỳnh Thủy |

Tại phiên tòa, các bị cáo tham gia vụ khủng bố tại Đắk Lắk đã khai nhận hành vi phạm tội. Để thực hiện vụ tấn công này, các đối tượng phản động đã lên kế hoạch nhiều năm.

Chiều 17/1, TAND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử 100 bị cáo trong vụ khủng bố tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu (huyện Cư Kuin).

Âm mưu của tổ chức phản động

Trong phần xét hỏi, các bị cáo đều đồng ý với bản cáo trạng mà đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk công bố. Nhiều bị cáo khai bị các đối tượng cầm đầu tổ chức phản động dụ dỗ, lôi kéo, thậm chí đe dọa, bắt tham gia vào nhóm khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân để thành lập cái gọi là “Nhà nước Đềga”.

Theo cáo trạng, từ năm 2015, Y Mút Mlô cầm đầu tổ chức “Nhóm hỗ trợ người Thượng” tại Mỹ (viết tắt MSGI) thường liên lạc, móc nối, lôi kéo H Wuên Êban (Amí Sân) tham gia các hoạt động chống phá chính quyền tại Đắk Lắk, nếu thành công sẽ mở rộng sang các tỉnh khác.

Đồng thời, Y Mút giới thiệu H Wuên quen biết với các thành viên khác của “Nhóm hỗ trợ người Thượng” gồm: Y Čhik Niê - Phó chỉ huy; Y Niên Êya - Thủ quỹ; Y Bút Êban (Y Bé Êban) - Phụ trách tập hợp, thông báo khi họp; Y Chanh Byă (Y Čăñ Buôn Yă) và Y Sôl Niê là thành viên cốt cán.

Y Mút còn tuyển mộ, lôi kéo Y Quynh Bdap, Y Krông Phôk tham gia tổ chức và giới thiệu cho H Wuên đến gặp 2 người này để biết thêm về hoạt động của tổ chức.

Vụ khủng bố tại Đắk Lắk: Các đối tượng lên kế hoạch nhiều năm- Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên xét xử. Ảnh: Báo Nhân Dân

Vào tháng 8/2018, sau khi Y Quynh vượt biên trái phép sang Thái Lan và thành lập tổ chức “Người thượng vì công lý” (MSFJ) nhằm tuyên truyền, kích động, lôi kéo người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên tiến hành các hoạt động bạo động vũ trang, khủng bố.

Trong năm 2018, Y Quynh cùng H Wuên và nhiều đối tượng khác tụ tập tại nhà Y Krông Phôk để lôi kéo thành viên, chuẩn bị vũ khí, luyện tập võ thuật, phục vụ cho các hoạt động chống chính quyền. Y Quynh phân công H Wuên đứng đầu lực lượng "Đê ga" trong nước, Y Krông Phôk là người cầm đầu các đối tượng ở nhóm huyện Lắk và Krông Ana.

Đến năm 2019, H Wuên đồng ý tham gia tổ chức MSGI với mục đích tìm kiếm hỗ trợ về vật chất từ nước ngoài để tiến hành các hoạt động chống chính quyền, tiến tới thành lập “Nhà nước Đềga” tại Tây Nguyên.

Năm 2022, H Wuên cùng với Y Krông Phôk, Y Jŭ Niê, Y Khing Liêng nhiều lần gặp nhau tại nhiều địa điểm để họp, bàn bạc, thống nhất nắm tình hình và được Y Quynh chỉ đạo tiếp tục tập hợp, lôi kéo lực lượng tham gia, chuẩn bị vũ khí, chuẩn bị cho các hoạt động tấn công nhằm chống chính quyền.

Từ năm 2019 đến tháng 6/2023, H Wuên trực tiếp tuyển mộ, lôi kéo, tập hợp người dân tộc thiểu số nhẹ dạ, cả tin trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để thành lập nhóm vũ trang lấy tên gọi “Lính Đêga” (“Khan Đêga”); vận động góp tiền mua vũ khí, tổ chức tập luyện võ thuật, chuẩn bị hoạt động khủng bố.

Bên cạnh đó, H Wuên cùng các đối tượng cốt cán (Y Thô Ayŭn, Y Tim Niê…) còn dụ dỗ, đe dọa, cưỡng ép nhiều người khác tham gia nhóm “Lính Đêga”. MSGI thông qua Y Sôl Niê đã nhiều lần gửi tiền về cho H Wuên để chi phí sinh hoạt và phục vụ cho các hoạt động của “Lính Đêga”.

Kế hoạch tấn công căn cứ quân sự bất thành

Đầu năm 2023, H Wuên báo cáo, xin ý kiến các thành viên tổ chức “Nhóm hỗ trợ người Thượng” cho nhóm “Lính Đêga” tiến hành các hoạt động khủng bố trong nước; Y Sôl Niê tự nguyện xin về Việt Nam cùng H Wuên trực tiếp chỉ đạo kế hoạch khủng bố.

Ngày 12/5/2023, Y Sôl Niê từ Mỹ đến Thái Lan rồi liên lạc với H Wuên bàn cách thức về Việt Nam. Người phụ nữ này chỉ đạo Y Li Phôch Niê, Y Bluiêt Mlô đón Y Sôl Niê từ Thái Lan về Việt Nam (do Lê Văn Nghĩa tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép).

Khi về Việt Nam, Y Sôl Niê cùng H Wuên và các thành viên cốt cán của nhóm “Lính Đêga” nhiều lần họp bàn kế hoạch, tìm kiếm địa điểm tấn công vũ trang, lật đổ chính quyền, tiến tới thành lập “Nhà nước Đêga” tại Tây Nguyên; chọn chòi rẫy tại buôn Jung A, xã Ea Ktur làm nơi tập kết; chọn một căn cứ quân sự ở xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) để đột nhập, cướp súng, đạn trang bị cho nhóm “Lính Đêga”.

Vụ khủng bố tại Đắk Lắk: Các đối tượng lên kế hoạch nhiều năm- Ảnh 2.

Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: Báo Nhân Dân

Đêm 6/6 rạng sáng 7/6/2023, Y Sôl Niê trực tiếp chỉ huy khoảng 50 đối tượng đi bộ đến căn cứ quân sự trên nhưng bị lạc đường, khi gần đến nơi trời gần sáng nên rút lui. Đêm 7/6, nhóm này tiếp tục đột nhập lần 2 nhưng khi vào bên trong, thấy đèn sáng và có người canh gác, sợ bị phát hiện nên cả nhóm bỏ chạy về chòi rẫy.

Sau đó, Y Sôl Niê, H Wuên và một số đối tượng cốt cán họp bàn thống nhất chọn trụ sở 2 xã Ea Ktur và Ea Tiêu đều thuộc huyện Cư Kuin làm mục tiêu tấn công vì gần điểm tập kết, trên cùng một tuyến đường, dễ hỗ trợ cho nhau trong quá trình tấn công và rút lui.

Sau khi nghe Y Thô Ayun báo cáo, Y Sôl Niê và H Wuên đồng ý cho nhóm “Lính Đêga” tấn công trụ sở 2 xã Ea Ktur, Ea Tiêu và chỉ đạo: Khi tấn công phải đốt sạch, phá sạch, giết sạch những người có mặt, cướp lấy vũ khí, tiếp tục mở rộng tấn công những trụ sở chính quyền khác, sau khi hoàn thành phải cắm “cờ Nhà nước Đềga” và quay phim, đăng lên mạng để tuyên truyền, tạo sự chú ý, gây tiếng vang cho tổ chức. H Wuên còn tổ chức lễ trao “cờ Nhà nước Đềga”, bầu Y Jŭ Niê làm chỉ huy trưởng, Y Thô Ayun và Y Tim Niê làm phó chỉ huy.

Từ ngày 9-10/6/2023, nhóm “Lính Đêga” tập trung tại chòi rẫy tập luyện võ thuật, chế tạo bom xăng, hướng dẫn cách sử dụng súng, đạn... Tối 10/6/2023, các đối tượng tập trung tại chòi rẫy để phân phát vũ khí, điểm danh, quay phim, chụp ảnh và chia thành 2 nhóm: Nhóm do Y Jǔ Niê và Y Thô Ayǔn chỉ huy cùng 33 đối tượng tấn công trụ sở xã Ea Ktur; Nhóm do Y Tim Niê chỉ huy cùng 34 đối tượng, tấn công trụ sở xã Ea Tiêu. Trong đêm 10/6 và rạng sáng 11/6, hai nhóm trên thực hiện vụ tấn công, làm chết 9 người và nhiều người khác bị thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại