xét xử gian lận thi cử

Bị cáo vụ gian lận điểm ở Sơn La: "Nếu không làm, sẽ không tồn tại được"

Bị cáo vụ gian lận điểm ở Sơn La: "Nếu không làm, sẽ không tồn tại được"

Pháp luật 2020-05-26T21:55:01

Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, chiều 26/5, nữ bị cáo Nguyễn Hồng Nga mong toà giảm nhẹ hình phạt. Nga nói nếu mình không làm như thế sẽ "không tồn tại được”.

VKS nêu luận cứ xác định trưởng phòng khảo thí nhận 1 tỷ của phó phòng an ninh để nâng điểm

VKS nêu luận cứ xác định trưởng phòng khảo thí nhận 1 tỷ của phó phòng an ninh để nâng điểm

Pháp luật 2020-05-26T14:18:00

Trong phần tranh tụng với luật sư bào chữa cho bị cáo Lò Văn Huynh, đại diện viện kiểm sát đã nêu nhiều luận cứ xác định Huynh đã nhận của Khoa 1 tỷ đồng để nâng điểm cho 2 thí sinh.

Màn đối đáp "nảy lửa" giữa đại diện viện kiểm sát và cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La

Màn đối đáp "nảy lửa" giữa đại diện viện kiểm sát và cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La

Pháp luật 2020-05-26T08:30:00

Tại phiên toà chiều 25/5, đã diễn ra phần tranh tụng giữa đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La với bị cáo Trần Xuân Yến - cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La.

Xét xử gian lận thi cử tại Sơn La: 12 bị cáo bị đề nghị phạt từ 2 năm tù đến 25 năm tù

Xét xử gian lận thi cử tại Sơn La: 12 bị cáo bị đề nghị phạt từ 2 năm tù đến 25 năm tù

Pháp luật 2020-05-24T17:19:00

Trong phiên xét xử chiều 24/5, đại diện viện kiểm sát đã đề nghị HĐXX tuyên án đối với 12 bị cáo trong vụ gian lận thi cử tại Sơn La năm 2018.

Cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La khai làm việc với công an 60 tiếng không có lệnh, ngồi ở CQĐT cả ngày và đêm

Cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La khai làm việc với công an 60 tiếng không có lệnh, ngồi ở CQĐT cả ngày và đêm

Pháp luật 2020-05-24T14:25:00

Tại phiên xét xử sáng 24/5, Trần Xuân Yến khai từ ngày 20/7/2018, bị cáo làm việc liên tục 60 tiếng với cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La và không có lệnh, luôn phải ngồi ở phòng làm việc của cơ quan an ninh.

Xét xử gian lận thi cử tại Sơn La: Màn đối đáp "nảy lửa" giữa cựu giám đốc sở và cấp dưới

Xét xử gian lận thi cử tại Sơn La: Màn đối đáp "nảy lửa" giữa cựu giám đốc sở và cấp dưới

Pháp luật 2020-05-24T12:56:00

Trong phiên xét xử sáng 24/5, tại TAND tỉnh Sơn La đã diễn ra màn đối đáp "nảy lửa" giữa cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La với cấp dưới.

Xét xử vụ gian lận thi cử: Bị cáo không có căn cứ gì để nghĩ "cảm ơn 400 triệu" là đủ

Xét xử vụ gian lận thi cử: Bị cáo không có căn cứ gì để nghĩ "cảm ơn 400 triệu" là đủ
Pháp luật 2020-05-23T16:54:54

Bị cáo Thành khai bản thân suy nghĩ nhiều về con trai, đã thi 1 lần nhưng không đỗ nên mong muốn trong kỳ thi năm 2018, cháu có đủ điểm để vào công an.

Những lời khai "bất nhất" của các bị cáo trong phiên xét xử vụ án gian lận điểm thi ở Sơn La

Những lời khai "bất nhất" của các bị cáo trong phiên xét xử vụ án gian lận điểm thi ở Sơn La

Pháp luật 2020-05-23T07:51:00

Trải qua 2 ngày làm việc, tại phần xét hỏi của HĐXX, Viện Kiểm sát đối với các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng đã thể hiện nhiều lời khai "bất nhất".

"Kẻ khóc, người cười" sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi ở Hoà Bình

"Kẻ khóc, người cười" sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi ở Hoà Bình

Pháp luật 2020-05-21T12:35:00

Kết thúc phiên tuyên án sơ thẩm sáng 21/5, trước khi lên xe chuyên dụng rời khỏi Toà án nhân Hoà Bình, nhiều bị cáo bật khóc còn có người lại cười .

Xét xử gian lận thi cử tại Hoà Bình: "Cầu xin HĐXX cho bị cáo làm người chạy lại..."

Xét xử gian lận thi cử tại Hoà Bình: "Cầu xin HĐXX cho bị cáo làm người chạy lại..."

Pháp luật 2020-05-15T19:00:00

"Bị cáo đề nghị kiểm sát viên, HĐXX xem xét mức án với bị cáo sao cho phù hợp, thỏa đáng. Cầu xin HĐXX cho bị cáo làm người chạy lại...", bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn nói trong phần tự bào chữa chiều 15/5.

Nữ giáo viên trong vụ gian lận thi cử ở Hoà Bình: "Chưa bao giờ bị cáo nghĩ rằng đi chấm thi mà bị đi tù"

Nữ giáo viên trong vụ gian lận thi cử ở Hoà Bình: "Chưa bao giờ bị cáo nghĩ rằng đi chấm thi mà bị đi tù"

Pháp luật 2020-05-15T13:41:00

"Chưa bao giờ bị cáo nghĩ rằng đi chấm thi mà bị đi tù. Nếu biết vậy, bị cáo sẽ bỏ nghề từ lâu để mà không phải đứng trước toà...", bị cáo Loan nói trong phần tự bào chữa sáng 15/5.

"Chủ mưu" vụ gian lận thi cử ở Hoà Bình bị đề nghị mức án 7-8 năm tù

"Chủ mưu" vụ gian lận thi cử ở Hoà Bình bị đề nghị mức án 7-8 năm tù

Pháp luật 2020-05-14T16:05:37

Chiều 14/5, đại diện viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt 15 bị cáo trong vụ gian lận thi cử kỳ thi THPT Quốc Gia 2018 tại Hoà Bình. Riêng bị cáo Nguyễn Quang Vinh bị đề nghị tuyên phạt từ 7-8 năm tù.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại