Chiến đấu cơ MiG-29 Ukraine bị Su-35 Nga bắn hạ, ngày 27/6/2026.
Vụ việc xảy ra vào ngày 27/6 trong không phận vùng Poltava, một chiếc MiG-29 của Ukraine bị rơi sau khi bị trúng đạn trực diện.
Cùng ngày, theo dữ liệu giám sát khách quan, máy bay không người lái (UAV) Nga đã phá hủy thêm 2 máy bay chiến đấu tương tự trên mặt đất.
Các nhà phân tích lưu ý, chiếc Su-35 đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong không phận do Nga kiểm soát, cho phép phi hành đoàn tránh được tầm bắn của hệ thống phòng không đối phương.
Cuộc tấn công được thực hiện bởi tên lửa không đối không dẫn đường tầm xa R-37M.
Loại vũ khí này ban đầu được phát triển cho máy bay tiêm kích MiG-31BM, nhưng vào đầu những năm 2020, tên lửa đã được điều chỉnh thành công để phù hợp với khả năng kỹ thuật của máy bay chiến đấu Su-35.
Tên lửa này sở hữu những đặc điểm độc đáo và có khả năng đạt tốc độ gần Mach 6.
Tầm bắn tối đa của tên lửa R-37M lên tới 400km khi phóng từ máy bay MiG-31BM và lên tới 350km khi sử dụng từ máy bay Su-35S.
Giới chuyên gia nhấn mạnh, việc sử dụng thành công loại vũ khí này ở tầm bắn 190km đã thay đổi đáng kể chiến thuật không chiến trong các khu vực tác chiến đặc biệt.
Sự kiện này có thể là vụ bắn hạ mục tiêu trên không ở tầm xa nhất trong thực chiến.