Xe thiết giáp mới nhất của Nga có thể điều khiển bằng điện thoại di động

Thanh Huyền |

Người điều khiển có thể làm cho chiếc xe thiết giáp Bumerang lùi, tiến, xoay tháp pháo và nòng súng bằng điện thoại di động.

Xe thiết giáp Bumerang. Ảnh: Military-today

Xe thiết giáp Bumerang. Ảnh: Military-today

Giám đốc điều hành Công ty Công nghiệp quốc phòng Aleksandr Krasovitsky cho biết: "Chúng tôi có thể điều khiển Bumerang bằng điện thoại di động. Nó có thể di chuyển lùi, tiến, xoay tháp pháo và nòng súng".

Ông Krasovitsky nhấn mạnh, Bumerang là thiết giáp mạnh nhất của Nga hiện nay.

Bumerang xuất hiện lần đầu tiên tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm 2015. Đặc điểm của xe là bộ giáp nhiều lớp hiệu quả hơn nhiều so với loại vật liệu đồng nhất. Xe thiết giáp Boomerang hoạt động với kíp lái 3 người và có khả năng chở theo 9 binh sĩ.

Loại xe bọc thép chở quân này được trang bị một mô-đun chiến đấu Bumerang-BM với khẩu pháo 30 mm, một khẩu súng máy và bốn tên lửa Kornet.

Trong tương lai, xe thiết giáp Bumerang có thể được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal, một khẩu pháo có cỡ nòng 57 mm và các tên lửa tầm xa Ataka.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại