Xe tăng T-90M của Nga nổ tung trước tên lửa chống tăng Ukraine

Trà Khánh (Nguồn: The Drive)/VTC |

Đoạn video được quân đội Ukraine đăng tải cho thấy họ phá hủy xe tăng T-90M hiện đại của Nga trong một cuộc giao tranh ở thành phố Makiivka thuộc vùng Luhansk.

Xe tăng T-90M của Nga nổ tung trước tên lửa chống tăng Ukraine.

Theo Drive , lực lượng Ukraine một lần nữa thành công trong việc sử dụng tên lửa chống tăng tiêu diệt T-90M Proryv-3 - dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của quân đội Nga. Trong đoạn video ngắn ghi lại cuộc tấn công, chiếc T-90M nổ tung bay cả tháp pháo sau khi bị tên lửa đánh trúng.

Đoạn video này được đăng tải đầu tiên trên kênh Telegram của Thượng tướng Oleksandr Syrskyi - Tư lệnh lục quân Ukraine vào ngày 8/10. Theo tướng Syrskyi, chiếc T-90 đã bị phá hủy bởi một đơn vị tên lửa chống tăng Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới 66. Thời điểm chiếc xe tăng bị phá hủy vẫn chưa rõ ràng nhưng địa điểm trong đoạn video được xác định ở phía đông thành phố Makiivka thuộc vùng Luhansk.

Đoạn video do tướng Syrskyi đăng tải do máy bay không người lái ghi lại cho thấy T-90M Nga vượt qua một cánh đồng tấn công vị trí của Ukraine. Tuy nhiên chiếc xe chuẩn bị tiến lên thì bị tên lửa chống tăng đánh trúng.

Chiếc xe tăng phát nổ ngay sau khi va chạm với ATGM. Toàn bộ xe tăng bốc cháy dữ dội, tháp pháo bị hất tung lên trên không. Điều này cũng một lần nữa chứng minh chỉ cần bị đánh trúng chỗ yếu nhất dù là xe tăng đươc bảo vệ tốt nhất cũng có thể bị hạ gục.

Ở một đoạn video khác quay cận cảnh chiếc T-90M sau khi nó bị tấn công có thể thấy tên lửa chống tăng Ukraine nhiều khả năng đã kích nổ hầm đạn được đặt ngay bên dưới tháp pháo. Điều này lý giải cho việc xe tăng nổ tung trước một tên lửa chống tăng.

UAV Ukraine ghi lại khoảnh khắc xe tăng T-90M của Nga nổ tung trước tên lửa chống tăng Ukraine.

T-90M là xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến nhất đã đạt được trạng thái hoạt động trong quân đội Nga. Điều này là do T-14 Armata thế hệ tiếp theo của đất nước vẫn chưa được sử dụng rộng rãi.

Những chiếc T-90M đầu tiên được giao cho quân đội Nga vào đầu năm 2020 và là phiên bản nâng cấp sâu của các biến thể T-90 từng được Nga phát triển.

Bằng chứng cho thấy Nga đã đưa một số lượng nhỏ xe tăng T-90M tham gia cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu xuất hiện vào tháng 4 năm ngoái. Theo ước tính tổng số xe tăng T-90M được đưa vào trang bị khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào khoảng 100 chiếc.

Chiếc T-90M đầu tiên được ghi nhận bị phá hủy vào tháng 5/2022, chỉ vài tháng sau Ukraine thậm chí còn thu giữ được vài chiếc T-90M sau đó.

Theo trang thống kê Oryx OSINT, đã có 27 chiếc T-90M của Nga đã bị phá hủy hoàn toàn trong hơn 1 năm tham chiến ở Ukraine, khoảng 18 chiếc bị hư hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại