Xe tăng Leopard 2A4 của Đức lần đầu xuất hiện trong cuộc xung đột Nga-Ukraine?

Như Quỳnh |

Truyền thông Nga đưa tin Ukraine đã tung vào chiến trường mẫu xe tăng Leopard 2A4 của Đức, và đây cũng là lần đầu tiên Kiev sử dụng mẫu xe chủ lực này để chống lại Moscow trong cuộc xung đột.

Theo trang tin Avia, hình ảnh đoàn xe tăng Leopard 2A4 đã được phát hiện ở ranh giới giữa Mykolaiv và Kherson, khi băng qua sông Ingulets.

Hiện phía Kiev vẫn chưa bình luận về thông tin trên.

Xe tăng Leopard 2A4 của Đức lần đầu xuất hiện trong cuộc xung đột Nga-Ukraine? - Ảnh 1.

Leopard 2A4 là xe tăng chiến đấu chủ lực của Đức. Ảnh: stern

Leopard 2A4 là xe tăng chiến đấu chủ lực của Đức được thiết kế và sản xuất bởi Công ty Krauss-Maffei Wegmann. Các mẫu 2A4 có một vài thay đổi, bao gồm hệ thống ngăn chặn cháy và nổ tự động, hệ thống điều khiển hỏa lực, hệ thống treo và hệ thống ngắm bắn tự động.

Xe tăng Leopard 2A4 của Đức lần đầu xuất hiện trong cuộc xung đột Nga-Ukraine? - Ảnh 2.

Bản vẽ mô phỏng Leopard 2A4. Ảnh: Army

Xe tăng có khối lượng khối lượng hơn 60 tấn, trang bị giáp phức hợp tiên tiến, xe được lắp đặt động cơ diesel 12 xi lanh MTU-12 MB 873-Ka 501 công suất 1.500 mã lực, cho tốc độ tối đa 68 km/h trên đường tốt và 31 km/h trên đường xấu.

Leopard 2A4 được trang bị pháo nòng trơn 120 mm do Rheinmetall phát triển và bắn được hai loại đạn là APFSDS-T và HEAT-MP-T. APFSDS-T có tầm bắn hiệu quả trên 2.000 m và HEAT-MP-T có mức độ hiệu quả cao đối với cả mục tiêu mềm và mục tiêu cứng.

Xe tăng Leopard 2A4 của Đức lần đầu xuất hiện trong cuộc xung đột Nga-Ukraine? - Ảnh 3.

Xe được trang bị động cơ MTU. Ảnh: Wiki

Leopard 2A4 mang theo tổng cộng 42 viên đạn với 27 được cất ở phía bên trái người lái, 15 viên ở bên trái của tháp pháo và được ngăn cách với khoang chiến đấu bằng một cửa dẫn động bằng điện.

Leopard cũng được trang bị hai súng máy, một súng máy đồng trục 7,62mm được lắp ở bên trái của vũ khí chính và một súng máy 7,62mm ở cửa sập của bộ nạp đạn.

Xe tăng Leopard 2A4 của Đức lần đầu xuất hiện trong cuộc xung đột Nga-Ukraine? - Ảnh 4.

Leopard có thể lặn sâu 4m (13 ft) với ống thở và lội qua nước sâu 1,2m (3 ft 11 in). Ảnh: Wiki

Leopard 2A4 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực máy tính có tầm bắn tối đa 10.000m với độ chính xác trong phạm vi 20m. Hệ thống kết hợp cho phép Leopard 2A4 tấn công các mục tiêu di động ở phạm vi lên đến 5.000m trong khi di chuyển trên địa hình gồ ghề.

Xe tăng Leopard 2A4 của Đức lần đầu xuất hiện trong cuộc xung đột Nga-Ukraine? - Ảnh 5.

Xe được trang bị pháo nòng trơn 120mm có sức công phá lớn. Ảnh: Wiki

Giáp tháp pháo của Leopard 2A4 cũng được cải tiến so với phiên bản cũ với việc sử dụng hợp kim titanium và vonfram.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại