*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong quá trình sản xuất hàng loạt, xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 từ thời Liên Xô liên tục được Quân đội Nga cải tiến.
Bên cạnh những chiếc T-90M, các nhà máy Nga còn đang "chạy đua" sản xuất xe tăng chiến đấu chủ lực T-80BVM.
Xe tăng K2 của Hàn Quốc đã giành được những thành công rất lớn trên thị trường xuất khẩu, đây là cơ sở thuận lợi để chương trình K3 tiếp tục gây sốt trên thị trường.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến đưa tăng Altay vào biên chế từ tháng 8/2025. Xe tăng chiến đấu chủ lực này đại diện cho thế hệ xe thiết giáp mới, được phát triển để đáp ứng đòi hỏi của chiến tranh hiện đại.
Chính quyền quân sự Burkina Faso đã nhận được một lô xe bọc thép do Trung Quốc sản xuất.
Quân đội Australia đã nhận được những chiếc xe tăng M1A2 SEP v3 đầu tiên như một phần của chương trình hiện đại hóa lực lượng mặt đất.
Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M do Nga sản xuất đã trở thành một trong những phương tiện chủ chốt trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Bộ Quốc phòng Đức có kế hoạch mua thêm 105 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A8 thế hệ mới nhất.
Nỗ lực của Ukraine trong việc triển khai xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams do Mỹ cung cấp đã không đạt được kỳ vọng khi chiếc xe tăng này bị lực lượng vũ trang Nga phá hủy trên chiến trường.
Theo chuyên gia quân sự, việc không sử dụng xe tăng trong các cuộc xung đột hiện đại do sự xuất hiện của UAV là điều khó xảy ra.
TPO - Ukraine vừa công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc máy bay không người FPV của quân đội nước này tấn công xe tăng T-72 và T-55 của Nga.
Sau khi thử nghiệm thành công nguyên mẫu Challenger 3, Vương quốc Anh có kế hoạch chuyển đổi 148 xe tăng Challenger 2 sang tiêu chuẩn tương tự.
Tâm điểm