Xe ô tô biển xanh công an có lỗi trong vụ tông chết người

Minh Tú (tổng hợp) |

Hôm nay (ngày 31/8), Thiếu tướng Bùi Bé Tư - Giám đốc Công an tỉnh An Giang vừa thông tin về vụ TNGT giữa xe ô tô của công an huyện Châu Thành và xe máy khiến 2 người thương vong.

Ngày 31/8, Thiếu tướng Bùi Bé Tư - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC44) Công an tỉnh đang điều tra, làm rõ vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra giữa xe ô tô của công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) và xe máy khiến người điều khiển xe máy tử vong, người ngồi sau bị thương.

9 ngày sau khi tai nạn nghiêm trọng xảy ra, trả lời tờ báo của TƯ Hội Nông dân Việt Nam, Thiếu tướng Bùi Bé Tư cho hay, đến giờ, xác định xe của công an Châu Thành có lỗi.

Sự việc cụ thể theo Thiếu tướng Bùi Bé Tư là, hai thanh niên điều khiển xe gắn máy sau khi nhậu say thì chạy xe về. Trên đường đi, người cầm lái không vững nên lạng qua phần đường ngược chiều mà xe công an đang đi.

Lúc này, trong lề cũng có xe nên tài xế không đánh lái vào lề. Thay vì thắng lại, giữ nguyên làn đường thì chiến sĩ cầm lái đánh lái qua bên kia đường. Cùng lúc này, người lái xe gắn máy cũng lấy lại tay lái về đúng làn đường của mình và tai nạn xảy ra.

"Như vậy, xe công an có lỗi", ông Bùi Bé Tư khẳng định.

Trước đó, Báo Giao thông đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h tối 22/8, khi xe ô tô biển số xanh của công an huyện Châu Thành (chưa rõ BKS) đang di chuyển trên QL91, đoạn gần khu vực ngã ba Lộ Tẻ (huyện Châu Thành) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy của hai thanh niên. Người điều khiển xe máy sau đó tử vong, người ngồi phía sau bị thương.

Trả lời báo chí sau khi tai nạn này xảy ra, Thiếu tướng Bùi Bé Tư khẳng định, đây là vụ tai nạn nghiêm trọng, Viện kiểm sát đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường làm rõ. Hai thanh niên đi xe máy khi bị tai nạn đã có hơi men.

Ông Tư cũng cho biết thêm: "Có người gọi điện thoại cho tôi nói hiện trường bị tẩy xoá, tôi yêu cầu cung cấp chứng cứ thì họ nói không có và bảo là chỉ nghe nói. Tôi đã chỉ đạo PC44 làm kỹ để kết luận đúng sai".

Còn theo Thượng tá Mai Văn Tới, Trưởng Công an huyện Châu Thành cho biết, tối hôm đó ông và cấp dưới có đi từ Công an huyện đến một ngôi chùa, chưa tới nơi thì xảy ra vụ tai nạn. Hiện PC44 đang làm rõ nguyên nhân.

"Tuy nhiên, tôi và tài xế bước đầu cũng đã hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự", ông Tới thông tin.

Đến chiều 26/8, Thiếu tướng Bùi Bé Tư khẳng định, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC44) Công an tỉnh vẫn đang điều tra, làm rõ vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra giữa xe ô tô của công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) và xe máy khiến một người tử vong, một người bị thương.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại