Xe máy điện giá mềm ngày càng phổ biến tại Việt Nam

Tiêu Dao |

Mức giá phải chăng, thân thiện môi trường, lại ngày càng có nhiều mẫu mã đẹp dành cho người dùng là các lý do khiến xe máy điện được người tiêu dùng lựa chọn.

Giai đoạn giữa năm 2022, nhu cầu mua xe máy điện của người tiêu dùng Việt Nam tăng mạnh, khi giá xăng tăng lên mức cao kỷ lục. Bên cạnh đó, giá của nhiều mẫu xe máy chạy xăng phổ thông cũng có xu hướng tăng do tình hình khó khăn trong vấn đề cung ứng linh kiện.

Xe máy điện “lên ngôi”

Anh Hồ Viết Quang – chủ một đại lý xe điện ở Hải Dương cho biết lượng khách đến hỏi thăm, tìm mua xe điện tăng đột biến trong giai đoạn vừa qua. “So với trước đây, sức mua xe điện đã tăng đến 30-40%, thậm chí hơn”, anh chia sẻ.

Đặc biệt, ở thời điểm trước thềm năm học mới, các cửa hàng bán xe điện lại càng nhộn nhịp bởi phụ huynh có xu hướng mua xe cho con đi học. Nếu như trước đây, xe điện chỉ phát triển mạnh tại các đô thị lớn thì thời gian gần đây, lượng người mua tại các vùng nông thôn cũng tăng mạnh.

Các mẫu xe máy điện cỡ trung hiện nay có mẫu mã ngày càng đa dạng, phục vụ tốt nhu cầu đi lại hàng ngày với tầm hoạt động ngày càng tốt hơn. Đa số các mẫu xe hiện nay đều có tầm hoạt động lên đến 70-80 km cho một lần sạc.

Xe máy điện giá mềm ngày càng phổ biến tại Việt Nam - Ảnh 1.

Nhu cầu mua xe máy điện của người dùng tăng cao những tháng gần đây.

Những lợi ích của xe máy điện ngày càng thể hiện rõ ràng. Thứ nhất, xe máy điện là lựa chọn tiết kiệm cho người tiêu dùng trong thời điểm giá xăng bấp bênh như hiện nay. Để sạc đầy một chiếc xe máy điện phổ thông, người dùng chỉ cần nạp một lượng điện tương đương 3 kWh cho tầm hoạt động khoảng 70-80 km, rẻ hơn nhiều so với xe xăng.

Đó là chưa kể đến việc xe điện có được thiết kế ngày càng thời trang, đa dạng lựa chọn, không gây tiếng ồn hay khói bụi. Ngoài ra, xe điện cũng tỏ ra “thông minh” vượt trội so với nhiều mẫu xe xăng phổ thông với khả năng kết nối với điện thoại hoặc cung cấp các tiện ích nhỏ nhưng quan trọng như sạc điện thoại vv…

Người đi xe máy điện cũng hạn chế được nhiều loại chi phí phát sinh như thay dầu định kỳ, thay thế các loại linh kiện phức tạp như bugi, lọc dầu vv…

Nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng

Tính từ đầu năm đến nay, đã có hàng chục mẫu xe máy điện đáng chú ý ra mắt tại Việt Nam, cho thấy phân khúc này đang ngày càng sôi động.

Do đó, việc lựa chọn một mẫu xe máy điện phù hợp với nhu cầu của từng người không phải dễ, nhất là khi thị trường cũng xuất hiện khá nhiều các mẫu xe có lai lịch không rõ ràng, chất lượng là dấu hỏi lớn.

Theo các chuyên gia, để lựa chọn được chiếc xe máy điện ưng ý, người dùng cần tìm đến các thương hiệu uy tín, có sức ảnh hưởng trên thị trường với hệ thống đại lý rộng khắp để phục vụ cho việc bảo dưỡng, sửa chữa sau này nếu có phát sinh vấn đề.

EVGO của Tập đoàn Sơn Hà đang nổi lên là một trong những thương hiệu được ngày càng nhiều người dùng lựa chọn. “Gia đình em đã cân nhắc kỹ và quyết định lựa chọn một chiếc EVGO C giá 20,9 triệu đồng. Đây sẽ là ‘bạn đồng hành’ cùng với em trong 3 năm học cấp 3 này”, Nguyễn Ngọc Vân – học sinh lớp 10 tại Kiên Giang cho hay. Vân cho biết, rất nhiều bạn bè của em cũng lựa chọn những chiếc xe điện thương hiệu EVGO.

Xe máy điện giá mềm ngày càng phổ biến tại Việt Nam - Ảnh 2.

Các mẫu xe EVGO đang được thị trường đón nhận tốt với nhiều ưu điểm về kiểu dáng, giá bán và chất lượng sản phẩm.

Ông Phù Phi Thoan, chủ đại lý xe điện EVGO miền Tây cho hay: “người dân có xu hướng chuyển dịch mạnh sang xe điện làm phương tiện di chuyển chính”. “EVGO sử dụng công nghệ động cơ của Bosch, quá yên tâm khi sử dụng. Ngoài ra, uy tín của Sơn Hà cũng giúp chúng tôi yên tâm hợp tác kinh doanh”, ông Thoan chia sẻ.

EVGO hiện đang kinh doanh 3 mẫu xe máy điện gồm EVGO C, D và A, giá bán lần lượt 20,9; 21,9 và 25,9 triệu đồng, nằm trong nhóm xe điện trung cấp trên thị trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại