Xe khách đâm vào vách núi ở Hà Nội: Tài xế khai do mất phanh

Hoàng Hải |

Tính đến 18h ngày 5/2, vụ tai nạn xe khách đâm vào vách núi ở xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn đã làm 1 người chết, 41 người bị thương.

Liên quan đến vụ tai nạn ô tô khách đâm vào vách núi ở Sóc Sơn, trao đổi với PV, Chánh văn phòng UBND huyện Sóc Sơn cho biết, tính đến 18h cùng ngày vụ tai nạn làm 1 người tử vong, 41 người bị thương.

Còn theo báo cáo nhanh từ UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội), khoảng 9h30 sáng 5/2, 42 người trên chiếc ô tô khách loại 35 chỗ BKS 17B-00.938 (cả lái, phụ xe đều quê Thái Bình) đang đi lễ.

Đến đoạn Km 01 +200 m, đường đi tượng đài Thánh Gióng, hướng đi xuống thuộc địa bàn thôn Vệ Linh (Phù Linh – Sóc Sơn – Hà Nội), xe bỗng mất lái va chạm với vách núi (ta luy bên phải).

Hậu quả vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Bắc Thăng Long, 38 người bị thương nhẹ được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn.

Xe khách đâm vào vách núi ở Hà Nội: Tài xế khai do mất phanh - Ảnh 1.

Vụ tai nạn xe khách làm 1 người tử vong. (Ảnh: Ngân Hà)

Danh tính nạn nhân tử vong là Đoàn Thị Nhung (SN 1978). 3 người bị thương nặng gồm: Bà Nguyễn Thị Xếp (SN 1946), chị Vũ Thị Duyên (SN 1975) và cháu Vũ Văn Nhân (SN 2013).

Theo lời khai của lái xe Nguyễn Công Bằng (SN 1978, trú tại Thái Thụy, Thái Bình), chiếc xe bị tai nạn do mất phanh.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn cùng 1 số phòng, ban chức năng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Đồng thời, phối hợp khắc phục hậu quả, điều tra vụ tai nạn cũng như phân luồng tuyến đảm bảo giao thông thông suốt.

Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn cũng chỉ đạo Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn tích cực cứu chữa các nạn nhân. Lãnh đạo huyện trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân.

UBND huyện Sóc Sơn hỗ trợ nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và hỗ trợ mỗi người bị thương từ 500 ngàn đến 2 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại