Xe bồn san phẳng 20 mét dải phân cách trước khi đâm 2 xe máy khiến 4 sinh viên bị thương

Hoàng Hải |

Chiếc xe bồn mất lái đã đâm vào dải phân cách sau đó đâm vào 2 xe máy khiến 4 sinh viên bị thương.

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 22h15 phút ngày 27/9, tại đường dẫn xuống dốc cầu Thanh Trì (quận Long Biên, Hà Nội).

Vào thời gian trên, xe bồn mang BKS 29H-005... đã “san phẳng” khoảng 20m dải phân cách và đâm liên tiếp vào 2 xe máy mang BKS 88D1 - 309... và 90D1 - 076....

"Lúc đó chúng em đang đi phía sau ở làn xe máy, sau tiếng nổ lốp, chiếc xe bồn loạng choạng đâm vào dải phân cách.

Lập tức những thanh sắt bật ra cùng những cột trụ chắn ngang. Cùng thời điểm này, 2 xe máy gặp nạn khiến 4 người bị ngã xuống đường bị thương...", nam nhân chứng tại hiện trường kể.

Xe bồn san phẳng 20 mét dải phân cách trước khi đâm 2 xe máy khiến 4 sinh viên bị thương - Ảnh 1.

Chiếc xe bồn nổ lốp trước khi ủi 20 mét dải phân cách rồi đâm 2 xe máy.

Xe bồn san phẳng 20 mét dải phân cách trước khi đâm 2 xe máy khiến 4 sinh viên bị thương - Ảnh 2.

2 chiếc xe máy bị xe bồn đâm trúng.

Xe bồn san phẳng 20 mét dải phân cách trước khi đâm 2 xe máy khiến 4 sinh viên bị thương - Ảnh 3.

Dải phân cách cứng giữa đường bị xe bồn san phẳng.

Cũng theo lời nhân chứng, cả 4 người bị thương đều là sinh viên đang học tại trường Đại học Nông Nghiệp. Tuy học khác khóa và khác quê nhưng là những người bạn cùng nhóm. Trong số này có một em sinh viên bị nặng, còn 3 em khác bị thương nhẹ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, tài xế xe bồn rời khỏi hiện trường. Các nạn nhân được người dân gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.

Theo ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe bồn đã "san phẳng" khoảng 20m dải phân cách và dừng lại ở làn dành cho xe máy.

Nhận được tin báo, Công an quận Long Biên và lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt, phối hợp phân luồng, bảo vệ hiện trường phục vụ việc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại