Xác nhận chiến đấu cơ rơi ở Yemen: Liên quân do Arab Saudi dẫn đầu "tắt điện"

N. Tuấn Sơn |

Al-Masdar News vừa đưa tin Liên quân do Arab Saudi dẫn đầu chính thức xác nhận chiến đấu cơ của mình bị rơi ở phía bắc Yemen sáng nay, nhưng không nói rõ nguyên nhân.

Sáng nay, phiến quân Houthi tuyên bố các đơn vị phòng không của lực lượng này đã bắn rơi một máy bay chiến đấu F-15 của liên quân do Arab Saudi dẫn đầu khi chiến đấu cơ này đang thực hiện ném bom ở khu vực nông thôn phía đông Sana'a.

Tại thời điểm máy bay rơi, không có bất cứ xác nhận hay bác bỏ nào của Liên quân về sự việc. Tuy nhiên, tới lúc này, họ đã chính thức thừa nhận rằng đã bị mất một máy bay, tuy nhiên không nói rõ lý do tại sao máy bay lại rơi và nó thuộc loại gì.

Với sự xác nhận này, Liên quân chính thức mất tới 2 máy bay chiến đấu chỉ trong vòng 24h qua trên vùng trời phía bắc Yemen.

Động thái này đã làm dấy lên sự nghi ngờ về việc phải chăng thực sự tên lửa phòng không của Houthi đã làm nên chuyện lớn

Trước đó, vào đêm qua, phiến quân Houthi cũng tuyên bố đã bắn rơi 1 máy bay tiêm kích đa năng Tornado. Liên quân đã thừa nhận sự việc, nhưng nguyên nhân là do lỗi kỹ thuật khiến máy bay rơi chứ không phải do bị bắn bởi tên lửa đất đối không.

Hai phi công trên chiếc Tornado đã được cứu thoát kịp thời ngay trên vùng chiến sự nhờ nỗ lực của chiến dịch tìm kiếm khẩn cấp.

Máy bay tiêm kích F-15 của KQ Mỹ bị rơi khi hạ cánh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại