QĐ Syria xuất sắc, khủng bố vây căn cứ thiết giáp sụp đổ: Chạy nhanh kẻo chết

N. Tuấn Sơn |

Sau khi phá được vòng vây giáp công của phiến quân, tiến vào căn cứ thiết giáp chiến lược Harasta từ phía Tây, các đơn vị QĐ Syria tiếp tục phát huy thế tiến công, mở rộng địa bàn.

Theo Truyền hình Nhà nước Syria, hôm qua, Quân đội Syria đã phá được vòng vây của phiến quân bao quanh căn cứ thiết giáp chiến lược Harasta và tiến vào căn cứ này từ phía Tây.

QĐ Syria xuất sắc, khủng bố vây căn cứ thiết giáp sụp đổ: Chạy nhanh kẻo chết - Ảnh 1.

Bản đồ cập nhật các hướng tiến công của QĐ Syria xung quanh căn cứ thiết giáp Harasta. Ảnh: South Front.

Theo các nguồn tin thân cận với lực lượng chính phủ, tiếp đà chiến thắng, Quân đội Syria đẩy mạnh tiến công dưới sự yểm trợ hỏa lực của Không quân nhằm tiêu diệt một số vị trí quan trọng của phiến quân nằm ở xung quanh căn cứ này thuộc phần phía nam quận Harasta.

Trước đó, Quân đội Syria cũng đã mở rộng hoạt động ở phía bắc căn cứ thiết giáp và tấn công một số vị trí của phiến quân.

Sau khi "bắt tay" được với các binh sĩ cố thủ trong căn cứ thiết giáp vốn bị vây hãm liên tục trong nhiều ngày qua, Quân đội Syria lập tức cứu chữa cho các thương binh và cung cấp thực phẩm, đạn dược để củng cố thế trận phòng ngự, cải thiện sức chiến đấu.

Trong ít giờ tới, Quân đội Syria sẽ tiến hành tấn công đồng loạt, giải vây căn cứ này ở tất cả mọi hướng và đánh chiếm lại toàn bộ các vị trí đã mất ở khu vực phía bắc Hartasa.

Dường như sức chiến đấu của các nhóm phiến quân ở xung quanh căn cứ đã suy giảm đáng kể, thậm chí có dấu hiệu bỏ chạy. Đây là cơ hội tốt để Quân đội Syria tận dụng thế thượng phong truy kích, quét sạch khủng bố khỏi khu vực này.

Cũng trong ngày hôm qua, QĐ Syria đã điều động Lữ đoàn đổ bộ đường không số 104 cực kỳ thiện chiến với nhiều thành tích vang dội từ chiến trường tỉnh Deir Ezzor sau một thời gian dài triển khai ở đây để "lật cánh" về đông Damascus, sẵn sàng chiến đấu.

Với sự bổ sung quan trọng này, chênh lệnh về lực lượng dường như đã nghiêng hẳn về phía các lực lượng vũ trang Syria trung thành với Tổng thống Assad. Phiến quân ở đây chạy nhanh còn kịp, nếu không muốn bị tiêu diệt hoàn toàn.

Lữ đoàn 42 thuộc sư đoàn cơ giới số 4 pháo kích mãnh liệt vào khu vực Jobar, ngoại ô thành phố Damascus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại