Xe ô tô của hiệu trưởng tông xe máy, 2 người thương vong

Tuấn Minh |

Chiếc xe ô tô của một hiệu trưởng cấp 2 ở Thanh Hóa đã tông vào chiếc xe máy đi ngược chiều khiến 2 cán bộ địa chính xã thương vong. Thông tin ban đầu, trên xe có cháu nhỏ nghịch vô lăng khiến xe mất lái.

Chiều ngày 28-3, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Văn Huynh, Chủ tịch UBND xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 cán bộ địa chính xã gặp nạn dẫn tới tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 16 giờ ngày 26-3, trên tuyến tỉnh lộ 516C tại khu vực giáp ranh giữa xã Định Hòa và Định Thành, huyện Yên Định xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Vào thời gian trên, ông Đỗ Lương Sâm (SN 1962, ngụ xã Định Công, huyện Yên Định), là công chức địa chính xã Định Thành đang trên đường lên huyện bằng xe máy cùng với ông Lê Văn Sáu (SN 1975, ngụ xã Định Thành - là cán bộ địa chính xã Định Công), khi đến địa điểm trên chiếc xe máy đã tông thẳng vào xe ô tô 4 chỗ đi ngược chiều do ông Trịnh Văn Xuân (SN 1960), Hiệu trưởng Trường THCS xã Định Thành điều khiển.

Sau cú va chạm, ông Sâm và ông Sáu văng xuống mương nước bê tông cạnh đường khiến ông Sâm bị thương rất nặng, ông Sáu bị vỡ mắt cá chân.

Dù đã được chính quyền xã Định Thành và người dân nhanh chóng gọi xe đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng ông Sâm đã tử vong vào trưa ngày 27-3.

“Nguyên nhân vụ việc công an đang điều tra nên tôi không biết thế nào, nhưng khi ra hiện trường tôi thấy chiếc ô tô lấn làn đường của xe máy.

Thấy ông Xuân (người lái xe ô tô) nói lúc đó có cháu nhỏ đi cùng đã nghịch vô lăng khiến chiếc xe mất lái” - ông Huynh nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại