Xã nghèo xây trường học để… cất quan tài

Miền Tây - Ngọc Vũ |

(Soha.vn) - Được xây dựng khang trang với đầy đủ tiện nghi nhưng lớp mầm non thôn Kinh tế mới, xã Trung Sơn (huyện Gio Linh, Quảng Trị) chỉ được sử dụng 2 năm rồi bị bỏ hoang.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, trưởng thôn Kinh tế mới cho biết: “Công trình lớp mầm non thôn Kinh tế mới - Trung Sơn do UBND xã Trung Sơn làm chủ đầu tư với số vốn 130 triệu đồng, được Plan và cộng đồng hợp tác thực hiện, khởi công và đưa vào sử dụng vào năm 2003 nhưng đầu năm 2005 bị bỏ hoang cho đến nay, gây khó khăn cho các cháu theo học mẫu giáo”.

Công trình có hệ thống phòng học đạt tiêu chuẩn, nhà vệ sinh khép kín, điện, nước… đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Lớp học chỉ còn là cái xác.

Hiện tại, lớp học đã bị xuống cấp nghiêm trọng, hầu hết tường bị nứt nẻ, lớp vữa bị bong tróc, rơi rụng vì không còn độ kết dính. Trần nhà, tường bị thấm nước nên rêu xanh mọc từng đám loang lổ, mỗi khi trời mưa nước lại chảy vào lớp học ướt nhem nhúa.

Hệ thống cửa đã bị hư hỏng nặng, vỡ vụn và bị tháo dỡ, các thanh sắt ở cửa bị gỉ sét gần hết, đặc biệt xung quanh lớp học cửa kính bị vỡ rơi xuống đất rất nguy hiểm.

Nhà vệ sinh, bồn cầu bị một số người dân thiếu ý thức còn đập phá, phóng uế ngay tại nền lớp học. Hệ thống điện, máy quạt, đèn chiếu sáng bị hư hỏng chẳng còn gì.

Giếng khoan nhằm phục vụ nước sinh hoạt cho lớp lâu không được sử dụng nên bị tắc, hệ thống ống dẫn cũng bị vỡ nát.

Cửa sổ giờ đây chỉ còn là những thanh sắt gỉ sét.

Ông Hiếu cho biết thêm: “Trước đây, không có nhà sinh hoạt cộng đồng nên đôi ba lần họp thôn cũng mượn lớp học này dùng. Nhưng vì lớp học xuống cấp nghiêm trọng quá nên cũng sợ, nay thôn đã có nhà cộng đồng rồi nên nhiều năm nay lớp học dùng là nơi cất giữ chiếc quan tài”.

Lý giải về nguyên nhân lớp học bị bỏ hoang, ông Phan Thanh Tí, Chủ tịch UBND xã Trung Sơn cho biết: “Lớp học mầm non được xây dựng để phục vụ việc học của con em gia đình lên làm kinh tế mới, tuy nhiên thôn mới có 44 hộ, với khoảng 10 cháu đi học nên không thể duy trì lớp học”.

Bên trong lớp học tan hoang và trở thành nơi để quan tài.

Được biết, thôn Kinh Tế Mới là thôn nghèo nhất xã Trung Sơn với 50% hộ nghèo, trong khi lớp học hàng trăm triệu đồng bỏ hoang phí thì hàng ngày 12 em ở thôn Kinh tế mới phải vượt hơn 3-4km đường đồi núi đến các thôn khác để theo học.

Thực trạng lớp mầm non thôn Kinh Tế Mới - Trung Sơn bị bỏ hoang, gây lãng phí là một bài học cho các cơ quan chức năng về việc điều tra, khảo sát xây dựng các công trình, dự án chưa phù hợp với thực tế và nhu cầu sử dụng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại