Vừa tìm thấy 1 thi thể nạn nhân vụ sập mỏ đá ở Phú Thọ

Đức Hạnh |

(Soha.vn) - Cuối giờ chiều nay (26/6), lực lượng tìm kiếm đã phát hiện ra thi thể của nạn nhân Hà Văn Diện.

Như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 10g30 ngày 25/6, tại công trường của Cty TNHH Trần Phú (nằm trên địa bàn xóm Giác 1, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) đã xảy ra vụ sập mỏ đá, khiến 2 công nhân và 1 chiếc máy xúc bị vùi lấp. 2 nạn nhân được xác định là anh Hà Văn Diện (30 tuổi, trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn) và anh Vi Tiến Luận (29 tuổi, trú tại xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn).

Trước đó, theo nhận định, việc tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn gặp rất nhiều khó khăn, nếu không cẩn trọng sẽ ảnh hưởng tới cả tính mạng những người tham gia tìm kiếm…Vấn đề khó khăn nhất là không thể phát hiện được vị trí của hai nạn nhân. Nếu phát hiện ra vị trí thì việc tìm kiếm sẽ đơn giản hơn còn nếu không  phát  hiện ra vị trí thi thể việc tìm kiếm sẽ diễn ra có hàng tuần. Lực lượng cứu hộ phải dùng mìn phá nổ hàng nghìn tấn đá tìm 2 công nhân bị vùi lấp.

Đến cuối giờ chiều nay (26/6), lực lượng tìm kiếm đã phát hiện ra thi thể của nạn nhân Hà Văn Diện, tuy nhiên nạn nhân còn lại vẫn chưa thể tìm ra trong đám đất đá…

Hiện trường vụ sập mỏ đá.

Người nhà nạn nhân hoang mang chờ thông tin.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại