Dùng mìn phá nổ hàng nghìn tấn đá tìm 2 công nhân bị vùi lấp

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Do còn rất nhiều tảng đá nằm chông chênh ở phía trên có nguy cơ lăn rơi lúc sập nên lực lượng cứu hộ phải dùng mìn phá nổ hàng nghìn tấn đá tìm 2 công nhân bị vùi lấp.

Như đã thông tin về vụ sập mỏ đá xảy ra tại mỏ đá xóm Giác 1 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Phú, tnằm trên địa phận xã Thu Cúc (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), khiến 2 người gồm: anh Hà Văn Diện, công nhân (SN 1984, trú tại xã Thu Cúc) và lái xe máy múc Vi Tiến Luận (SN 1985, ở xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) cùng 1 máy xúc bị vùi lấp.

Tuy nhiên, đến tối ngày 25/6, lực lượng chức năng mới chỉ xác định được vị trí của chiếc máy xúc và những tín hiệu sống sót của nạn nhân vẫn chưa ghi nhận được.

Hơn 22h, ngày 25/6, trao đổi với PV về sự cố này, ông Hà Văn Khanh, Chủ tịch UBND xã Thu Cúc cho biết:

“Trong ngày hôm nay (25/6), lực lượng cứu hộ đã có mặt hiện trường để tiến hành công tác tìm kiếm những người trong vụ sập mở đá tại xóm Giác 1. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa thể tiếp cận được vào bên trong đống đá có 2 công nhân cùng chiếc máy xúc bị đá vùi lấp.

Vì trong khi mỏ đá bị sập thì vẫn còn rất nhiều tảng đá nằm chông chênh ở phía trên có nguy cơ lăn rơi, không an toàn cho công tác cứu hộ nên chưa thể thực hiện được. Nên trước mắt, chúng tôi cần phải tiến hành tháo dỡ các khối đá nằm ở phía trên trước để đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ.

Lực lượng công binh của Quân khu II được giao nhiệm vụ thực hiện công việc này. Hiện tại chúng tôi chỉ mới xác định được vị trí của chiếc máy xúc đang nằm bên trong khu vực đá vùi lấp khoảng 20m.

Để tiếp cận vào được bên trong, phương án tối ưu nhất là phải cho nổ mìn phá đá phía trên trước mới an toàn thực hiện cứu hộ được. Việc này vẫn được thực hiện rất khẩn trương, nỗ lực để hy vọng sớm đưa các nạn nhân trong đống đá đó vẫn còn sống sót”.

Cũng theo ông Khanh, đây là khu công trường đá, không có dân cư sinh sống nên việc dùng mìn nổ phá các khối đá, tìm kiếm các nạn nhân sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, phương án cứu hộ vẫn phải đảm bảo an toàn, nhưng vẫn phải rất khẩn trương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại