Vụ rào chắn cao tốc Nội Bài – Lào Cao: Ai sai cũng phải xử nghiêm theo luật

Hà Anh |

Ngày 14/11, tại xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã xảy ra sự việc nhiều người dân mang cây tre, gậy gộc dựng rào chắn ngang đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn dẫn vào trạm thu phí IC17, khiến nhiều phương tiện qua đoạn đường này không thể lưu thông được.

Trước thông tin về vụ việc này, PV Đại Lộ đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Lê Kim Thành - Phó TGĐ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam, đơn vị thực hiện dự án xây dựng cao tốc Nội Bài  - Lào Cai. Ông Thành cho biết: Sau khi nhận được thông báo về sự việc trên, nhân viên của Tổng Công ty đã cùng Ban QLDA và chính quyền địa phương có mặt kịp thời giải quyết vụ việc.

Cũng theo ông Thành cho biết thêm, tại khu vực người dân vừa lập rào chắn, có một số thửa ruộng gần sát với ta luy đường do bị ảnh hưởng của mưa, bão làm trôi đất khiến việc trồng cấy gặp khó khăn. Đây là hiện tượng bình thường trên tất cả mọi tuyến đường, đặc biệt là các tuyến mới thi công xong vừa đưa vào khai thác. Tuy nhiên, việc làm tự phát của vài hộ dân khu vực trên đã làm ách tắc giao thông trên tuyến đường, không thể coi là việc làm hợp pháp.

Trước đó, như Đại Lộ đã đưa tin về việc người dân dựng rào chắn xảy ra tại địa bàn hai xã Gia Phú và Xuân Giao (Bảo Thắng – Lào Cai) ngày 7/10.

Nguyên nhân vụ việc được xác định do trong quá trình thi công gói thầu A8, đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, các công ty xây dựng là nhà thầu phụ của Tổng công ty Cổ phần Vinaconex (nhà thầu chính) đã thuê một số tổ thợ xây là người dân của xã Gia Phú và Xuân Giao, huyện Bảo Thắng thi công các hạng mục như rãnh thoát nước, kè đá, đổ bê tông ta-luy… Đến khi đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai hoàn thành và đi vào hoạt động, các công ty này chưa trả tiền công cho một số tổ thợ như cam kết, nên đã xảy ra tình trạng như trên. Về vụ việc này, Công an huyện Bảo Thắng đã xem xét và nếu nhà thầu nào không thanh toán theo cam kết, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Qua hai vụ việc trên, cần khẳng định, ai sai đến đâu phải xử nghiêm đến đó. Vì thế, ai tự ý rào chắn đường cần bị xử nghiêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại