Vụ "hôi của" ở Quảng Bình: Người dân có mặt là để cứu giúp?

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Trước những thông tin cho rằng người dân đến “hôi của” ở Quảng Bình, Chủ tịch huyện Minh Hóa khẳng định thông tin trên là hoàn toàn sai.

Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) Đinh Quý Nhân và Sở TT&TT Quảng Bình đã đưa ra thông tin chính thức về việc người dân huyện Minh Hóa không “hôi của” trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 21/1/2014.

Trước đó, trên một tờ báo đã phản ánh việc Công ty Bích Thị - doanh nghiệp có xe hàng gặp tai nạn đã đưa ra văn bản gửi Công an huyện Minh Hóa về việc người dân "hôi của" khi xe gặp nạn.

Cuối giờ chiều ngày 11/2, trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Đinh Quý Nhân – Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình khẳng định: “Với các bằng chứng mà chúng tôi có thì tôi khẳng định rằng không có chuyện người dân 'hôi của' ”.

Ông Đinh Quý Nhân tại buổi họp báo sáng 11/2 (Ảnh: Lam Giang/Tuổi trẻ)
Ông Đinh Quý Nhân tại buổi họp báo sáng 11/2 (Ảnh: Lam Giang/Tuổi trẻ)

Khi được hỏi về những căn cứ để đưa ra lời khẳng định chắc chắn như thế, ông Đinh Quý Nhân cho biết: “Một là do bản chất, truyền thống của người dân Minh Hóa thì qua hai cuộc chiến tranh nhiều người đã biết. Hai là có những bằng chứng rõ ràng như vậy nên tôi khẳng định là không có sự việc người dân hôi của”.

Khi được hỏi về những bằng chứng, ông Nhân nhắc lại: “Có nhiều bằng chứng trong đó có bản cam kết công an đưa hàng lại cho chủ hàng nhưng chủ hàng không lấy. Ngoài ra là biên bản về vụ việc có sự xác nhận của chính quyền địa phương và người của công ty. Toàn bộ số hàng nhãn đó đã bị dập nát và hư hại hoàn toàn”.

Khi được hỏi về hình ảnh những người dân có mặt tại hiện trường, nhặt nhãn và mang vác hàng bằng các giá đựng bằng nhựa, ông Nhân cho rằng khi xảy ra tai nạn thì không ai có thể làm ngơ cho nên việc người dân có mặt tại đó để cứu giúp cũng là điều dễ hiểu.

Cũng theo vị Chủ tịch huyện này, việc người dân mang vác hàng và nhặt nhãn như vậy là mang hàng đến cho công an để công an giao lại cho chủ hàng. Còn về hình ảnh người dân dùng thuyền chở hàng, ông Nhân cho biết vì hàng rơi xuống vực sâu, nếu công ty có thuê người mang hàng lên thì cũng rất khó khăn. Có người dân đã dùng thuyền để nhặt những thùng  hàng bị rơi đó lên rồi giao cho công an theo yêu cầu.

Một trong hai căn cứ khiến ông Nhân tin dân Minh Hóa không hôi của (Ảnh: Lam Giang/Tuổi trẻ)
Một trong hai căn cứ khiến ông Nhân tin dân Minh Hóa không hôi của (Ảnh: Lam Giang/Tuổi trẻ)

Trong một cuộc trao đổi khác với chúng tôi, Thượng tá Phạm Quang Du – Trưởng Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho hay cho đến thời điểm này ông chưa nhận được đơn đề nghị của Công ty Cổ phần Bích Thị.

Trước đó, trước những thông tin cho rằng lực lượng công an có mặt tại hiện trường nhưng không ngăn cản những người dân đến "hôi của", Thượng tá Phạm Quang Du chia sẻ: “Khi xảy ra sự việc, anh em chúng tôi đã triển khai lực lượng từ xã cho đến bộ phận trực tại địa phương để bảo vệ tài sản, hàng hóa và tổ chức thông đường bởi lòng đường tại vị trí đó cũng khá hẹp đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.

Đồng thời vị Trưởng Công an huyện này khẳng định thông tin công an không ngăn cản những người dân đến "hôi của" là không đúng bởi khi xảy ra vụ việc và cho biết cơ quan công an cũng đã triển khai lực lượng để bảo vệ tài sản và hàng hóa cho chủ xe. Tuy nhiên, do hàng hóa vung vãi trong một diện tích rộng nên vẫn có một số người dân cố tình lấy hàng hóa của xe gặp nạn...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại