Vụ hai ô tô truy đuổi kinh hoàng: Tài xế “ngồi ì” cố thủ trong xe

Thế Long |

Sau khi gây ra tai nạn, tài xế xe Santafe vẫn ngồi bất động bên trong xe, khiến hàng chục người phải xúm vào nâng xe lên để cứu nạn nhân nữ dưới gầm đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin chúng tôi đã đưa trước đó, khoảng 22h15 ngày 13/11, tại ngã tư Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm - Hà Nội xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn được xác định là Hyundai Santafe mang BKS: 30A -585.65, trước đó đã có một màn rượt đuổi với một xe ô tô khác do va chạm giao thông trên đường Phạm Hùng.

Anh Hoàng Đình Nam, nhân chứng vụ tai nạn thông tin cho PV:

“Xe Santafe va chạm với ôtô 4 chỗ Grand i10 trên đường Phạm Hùng, ở đoạn bến xe Mỹ Đình, sau đó bỏ chạy.

Tài xế ​Grand i10 liền đuổi theo tới ngã tư Phạm Hùng - Mễ Trì (đối diện Keangnam), thì đèn tín hiệu chuyển màu đỏ. Lúc này tài xế ​Grand i10 nhảy xuống chặn đầu xe Santafe.

Lái xe Grand i10 yêu cầu tài xế xuống nói chuyện thì bị xe Santafe đâm tới, hất lên capo.

Chiếc xe điên tiếp tục vượt đèn đỏ, rẽ sang phố Dương Đình Nghệ thì đâm trúng ôtô màu đỏ đi chiều ngược. Tiếp tục tài xế xe Santafe rồ ga đâm trúng xe Wave của đôi nam nữ ở ngay chân cột đèn tín hiệu giữa ngã tư.

Cú đâm mạnh khiến người đàn ông điều khiển xe văng xuống đường, còn cô gái và xe máy bị cuốn vào gầm".

Do bị thương quá nặng, cô gái đã không qua khỏi, còn người thanh niên được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

Chiếc Santafe cuốn theo một nạn nhân nữ dưới gầm (Ảnh: Nhị Tiến)
Chiếc Santafe cuốn theo một nạn nhân nữ dưới gầm (Ảnh: Nhị Tiến)

Liên quan đến sự việc, sáng 14/11 tại khu vực xảy ra tai nạn, người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng, hoảng hốt.

“Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng động khá mạnh, nhìn sang bên đường thì thấy chiếc xe Santafe màu bạc đã chết máy và một số người đang chạy nhốn nháo.

Khi chạy sang thì thấy cách đó vài mét có thêm một chiếc xe ô tô màu đỏ cũng bị hư hỏng, chủ xe ô tô màu đỏ cho biết bị chiếc xe ô tô màu bạc đâm vào.

Ban đầu chúng tôi chỉ phát hiện một xe máy dưới gầm, nhưng nhìn vào bên trong thấy có cô gái đang nằm bất động.

Chúng tôi cho rằng, nạn nhân đã tử vong, vì đưa được ra khỏi gầm xe kiểm tra thì thấy cô này không thể cử động được. Sau ít phút nạn nhân này được xe cấp cứu đưa đi viện”, ông Nguyễn Văn Thắng, nhân chứng vụ tai nạn kể lại.

Cũng theo lời các nhân chứng, sau khi gây ra tai nạn, tài xế xe Santafe vẫn ngồi bất động bên trong xe, khiến hàng chục người phải xúm vào nâng xe lên để cứu nạn nhân.

"Chúng tôi phải huy động hàng chục người nâng và đẩy lùi chiếc Santafe về phía sau để đưa nạn nhân ra ngoài", ông Thắng cho biết thêm.


Chiếc xe màu đỏ bị Santafe đâm khi đang bị Grand i10 truy đuổi (Ảnh: Nhị Tiến)

Chiếc xe màu đỏ bị Santafe đâm khi đang bị Grand i10 truy đuổi (Ảnh: Nhị Tiến)

Nhận được tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ và xe cứu hộ tới đưa các phương tiện gặp nạn rời khỏi hiện trường.

Ngay sau đó danh tính của tài xế xe Santafe được xác định là Trần Quang Tiến (33 tuổi), quận Thanh Xuân; nạn nhân là chị Phạm Thị Minh H (29 tuổi) ở Trung Văn, Nam Từ Liêm; tài xế xe Grand i10 là Đỗ Ngọc T (39 tuổi) ở Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm.

Cách đây ít phút, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, cho đến thời điểm hiện tại vụ tai nạn vẫn đang được cán bộ chiến sĩ của đơn vị tiến hành thu thập tài liệu, điều tra nguyên nhân.

Hiện tài xế xe Santafe và một số người liên quan đến vụ việc đã được triệu tập đến trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm để làm rõ.

Một số hình ảnh hiện trường vụ tai nạn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại