Vụ bé gái bị nhốt ở chùa: Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào cuộc

Hoàng Đan |

Giáo hội Phật giáo VN đã yêu cầu lãnh đạo Ban trị sự Phật giáo Hưng Yên xuống trực tiếp chùa Thiên Tâm xác minh và có báo cáo gấp gửi TW Giáo hội PGVN.

Vụ việc cháu Vũ Thị P. (SN 2005, tiểu của chùa Thiên Tâm, xã Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên) bị sư trụ trì chùa này là Thích Diệu Tĩnh nhốt trong căn phòng trống ở chùa Thiên Tâm đang gây phẫn nộ dư luận những ngày qua.

Vào chiều 15/10, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký Trung ương Giáo hội PGVN đã trực tiếp gọi điện xuống Ban trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên yêu cầu, xác minh, kiểm tra vụ việc.

Theo Thượng tọa Thiện, ông đã chỉ đạo Đại đức Thích Thanh Quang, Phó Ban trị sự kiêm Chánh thư ký xuống ngay địa phương để kiểm tra, xử lý vụ việc.

"Tôi đã yêu cầu Đại đức Quang (Phó Ban trị sự kiêm Chánh thư ký - PV) xuống ngay và hiện đang trên đường đi rồi, đồng thời, phải có báo cáo gấp về vụ việc này trong ngày mai (16/10) gửi về Trung ương Giáo hội để chúng tôi xử lý", Thượng tọa Thiện thông tin.

Cũng theo Thượng toạ Thiện, Ban đại diện Phật giáo huyện Yên Mỹ đã cử đại diện tham gia cùng với chính quyền địa phương và công an đưa cháu P. đi giám định sức khỏe.

Vết thương trên trán cháu bé
Vết thương trên trán cháu bé

"Vụ việc cụ thể như thế nào sẽ chờ cơ quan chức năng làm rõ và chúng tôi cũng đang chờ báo cáo của Tỉnh hội để có hướng xử lý.

Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi là tất cả những hành vi bạo hành đối với trẻ em, dù là tiểu trong chùa đều không thể chấp nhận được và cần bị lên án, xử lý", Thượng tọa Thiện nhấn mạnh.

Trước đó, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Minh Hiền, Trưởng công an huyện Yên Mỹ cho biết, công an huyện này đã đưa cháu Vũ Thị P. lên Hà Nội để giám định về thương tích tại nơi Viện Khoa học hình sự giới thiệu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến mới nhất của sự việc...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại