Vụ bà bầu bị đạp vào bụng trên phố: Luật sư lên tiếng

Hà Khê |

Theo luật sư Thủy, chỉ cần bác sỹ chuyên khoa kết luận, thai phụ bị hành hung đang hoảng loạn tinh thần, đe dọa sinh non... thì có thể xử lý người đàn bà đã ra tay hành hung.

Luật sư phẫn nộ về hành vi hành hung bà bầu

Sau khi đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ trung niên đánh, tát, đạp liên tiếp vào bụng thai phụ cạnh Văn Miếu (Quốc Tử Giám - Hà Nội) được đăng tải, nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ về hành vi này.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Trần Thu Thủy (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) phẫn nộ cho biết, phụ nữ mang bầu là đối tượng được pháp luật bảo vệ đặc biệt. Mọi hành vi xâm phạm đến thân thể, tinh thần của họ đều bị pháp luật xử lý nghiêm minh.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, thai phụ bị hành hung cần lên tiếng để bảo vệ mình trước hành vi dã man của người đàn bà trung niên.

Thai phụ cần đến trình báo ở cơ quan công an nơi gần nhất và đến cơ sở y tế chuyên khoa thăm khám ngay sau khi xảy ra sự việc.


Người đàn bà trung tuổi giật tóc, kéo ngã và đánh liên tiếp vào mặt, bụng của thai phụ trẻ tuổi (ảnh cắt từ clip).

Người đàn bà trung tuổi giật tóc, kéo ngã và đánh liên tiếp vào mặt, bụng của thai phụ trẻ tuổi (ảnh cắt từ clip).

Theo luật sư Thủy, với trường hợp phụ nữ mang thai khi bị hành hung thì không nhất thiết phải giám định thương tật trên 11%. Tùy vào tình hình sức khỏe của thai phụ và thai nhi, người hành hung sẽ bị xử lý.

Cụ thể, nếu thai phụ sau khi bị hành hung đến cơ sở y tế chuyên khoa khám, chỉ cần bác sỹ chuyên khoa kết luận, nạn nhân bị hoảng loạn tinh thần, đe dọa sinh non... hoặc các vấn đề liên quan đến sức khỏe bà mẹ và thai nhi thì kẻ hành hung có thể bị xử.

Trong trường hợp này, sự việc xảy ra đã mấy ngày nên nếu thai phụ đi khám ngay sau khi xảy ra sự việc thì sẽ có cơ sở hơn.

"Hành động dã man của người đàn bà hành hung thai phụ có thể xử lý về tội gây rối trật tự công cộng, gây dư luận xấu và cần lên án mạnh mẽ", luật sư này nói.

Hành hung dã man thai phụ vì lý do chả đâu vào đâu

Trước đó, vào ngày 27/3, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn clip dài 24 giây ghi lại cảnh một người phụ nữ trung tuổi đánh đập một thai phụ cạnh Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Trong clip, người phụ nữ trung tuổi lao vào túm tóc, kéo ngã và dùng chân đạp vào bụng, vào mặt bà bầu. Sự việc chỉ dừng lại khi có người can ngăn.

Sau sự việc này, nạn nhân (xin giấu tên) cũng đã chia sẻ, nguyên nhân sự việc bắt đầu từ việc chị dừng xe máy đợi bạn ở đường Quốc Tử Giám.

Khi đó, có một chiếc xe ô tô du lịch đi từ phía sau tới. Thai phụ này đang đứng thì bỗng nhiên nghe tiếng quát: "Con kia, tiến lên cho ô tô nó đi".

Giật mình, thai phụ quay lại thì mới biết ô tô chắn lối cổng ra vào bãi gửi xe khiến xe máy không xuống đường được.

Người phụ nữ tiến lại phía tôi vừa nói vừa chửi. Tôi cũng chỉ nói muốn xin đường thì phải thế nào để người ta còn biết mà tránh chứ.

Chưa nói hết câu thì bà kia lao vào tát tới tấp, túm tóc lôi đổ cả xe máy. Bà còn đạp vào bụng nên tôi phải 2 tay ôm lấy bụng bầu 4 tháng. Khi mấy bác bảo vệ ở gần đấy ra can, sự việc mới dừng lại…”, nạn nhân kể.

Liên quan đến sự việc này, chúng tôi đã liên hệ với công an phường Quốc Tử Giám, tuy nhiên, một cán bộ công an phường Quốc Tử Giám cho biết, trong ngày hôm đó không có thai phụ nào đến trình báo về việc bị hành hung.

"Có thể sau khi xảy ra sự việc, hai bên tự giải quyết mà không đến công an phường để trình báo", vị này nói.

Video người đàn bà hành hung dã man thai phụ trẻ tuổi

Video thai phụ bị hành hung dã man trên phố (nguồn: Beat.vn)

'Chủ tịch nước, Thủ tướng cần giải thích việc có gần 400 tướng'

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại