Vĩnh Phúc: Bé trai 8 tuổi chết đuối thương tâm dưới hố 'tử thần'

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Khoảng 15h ngày 15/7, bé Nguyễn Anh Dũng (SN 2005, trú tại thôn Trại Thủy, phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) trong lúc xuống rửa tay tại một hố nước đã bị trượt chân ngã xuống dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ một số người dân, trong buổi chiều hôm đó, bé Dũng cùng với một người bạn đi tập xe đạp. Do bị bẩn chân tay nên đã ra hố nước bên cạnh đường để rửa nhưng không may trượt chân nên đã ngã xuống hố nước này.

Người bạn đi cùng bé Dũng vì quá nhỏ cộng với tinh thần hoảng loạn nên đã không kịp hô hoán những người xung quanh mà đạp xe về tận nhà báo với người lớn. Khi người nhà nạn nhân có mặt thì đã quá muộn, bé Dũng đã tử vong.

Nơi cháu Dũng tử vong do đơn vị thi công không có bảo vệ che chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm

Nơi cháu Dũng tử vong do đơn vị thi công không bảo vệ che chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm

Được biết, nơi xảy ra tai nạn là hố thoát nước thuộc dự án đất dịch vụ Trại Thủy do UBND phường Liên Bảo là chủ đầu tư, còn đơn vị thi công là Công ty TNHH Ninh Bình.

Một người dân bức xúc: “Hố nước này là do đơn vị thi công đào cách hôm xảy ra vụ việc khoảng 3 ngày trước đó. Hố dùng để thoát nước nên khá rộng và sâu. Tuy nhiên, đơn vị thi công đã không hề có rào chắn, biển báo nguy hiểm để cảnh báo mặc dù khu vực này thuộc khu vực đông dân cư sinh sống…”.

Theo tìm hiểu của PV, tại khu dự án đất dịch vụ Trại Thủy, rất nhiều những hố "tử thần" không được che đậy, rào chắn và cắm biển cảnh báo rất nguy hiểm đối với người dân.

Sau khi xảy ra sự việc đau lòng trên, 3 ngày sau đơn vị này mới cho công nhân đến căng dây che chắn lại những hố "tử thần". Ngay cả khu vực xảy ra sự việc cũng mới được căng dây, cảnh báo nguy hiểm.

Sau khi sự việc xảy ra 3 ngày mới thấy đơn vị thi công treo biển cảnh báo nguy hiểm - đây được coi là việc làm hết sức tắc trách của đơn vị thi công, khiến cháu Dũng tử vong
Sau khi sự việc xảy ra 3 ngày mới thấy đơn vị thi công treo biển cảnh báo nguy hiểm - đây được coi là việc làm hết sức tắc trách của đơn vị thi công, khiến cháu Dũng tử vong

Được biết, hoàn cảnh gia đình bé Nguyễn Anh Dũng khá éo le. Bố mẹ bé Dũng đã ly hôn cách đó vài năm, Dũng ở với mẹ là chị Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1983). Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại