Đà Nẵng: Bí mật chấm điểm "quan xã"

Sáng 16.7, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng triển khai phương thức đánh giá kết quả làm việc đến toàn thể công chức tuyến phường, xã.

Đà Nẵng: Bí mật chấm điểm
Trang web thực hiện việc chấm điểm.

Sau mô hình chấm điểm cấp giám đốc, phó giám đốc, trưởng-phó phòng thuộc sở, ngành, UBND quận, huyện, Đà Nẵng tiếp tục chấn chỉnh đội ngũ cán bộ cấp cơ sở bằng phương pháp chấm điểm 360 độ qua mạng.

Theo đó, 7 chức danh công chức tuyến phường, xã gồm: Văn phòng thống kê, địa chính, xây dựng môi trường... (trừ trưởng công an, chỉ huy trưởng quân sự) “được” chấm điểm với 3 tiêu chí chính: Kết quả thực hiện công việc (hiệu quả công việc, thời gian thực hiện); ý thức chấp hành quy định, quy chế nội quy công tác của Nhà nước, cơ quan; thái độ, trách nhiệm đối với công việc, tổ chức, công dân, đồng nghiệp.

Phó GĐ Sở Nội vụ Võ Công Chánh cho biết, toàn bộ quy trình cho điểm, đánh giá này được thực hiện bí mật qua phần mềm cài đặt trên mạng. Ngoài chức danh chủ tịch xã, phường, không ai được “can thiệp sâu” vào việc chấm điểm.

Thấy gì từ việc nhiều cán bộ cao cấp bị đề nghị kỷ luật?

(Soha.vn) - "Dù là kỷ luật nhiều người nhưng mức độ nhẹ như khiển trách, cảnh cáo. Còn số người mất chức là bao nhiêu?...", Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức TW, Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ TW

Tướng 87 tuổi nói về "thủ đoạn bẩn thỉu, xấu xa" của một số người trẻ

(Soha.vn) - “Bây giờ cuộc sống có nhiều thuận lợi hơn, rất có thể có một số ít thanh niên đặt vấn đề hưởng thụ lên trên cống hiến. Nhưng các thanh niên hãy nhớ lấy: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta. Mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay””.

"Chất thép" ở nữ tướng công an đầu tiên

Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang Bùi Tuyết Minh, 51 tuổi, đã trở thành nữ cán bộ công an đầu tiên của Việt Nam được phong hàm Thiếu tướng. Bà Minh cũng là nữ Giám đốc công an tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại