Vì đâu mà lãnh đạo “ăn” gần 800 triệu trợ cấp?

Ngọc Tú |

Sau khi làm rõ vụ việc, Sở LĐTBXH Nghệ An đã có kết luận và ra quyết định tạm đình chỉ Giám đốc và PGĐ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để chờ xử lý kỷ luật theo quy định.

Lãnh đạo bớt xén từ quần áo đến từng kg gạo

Chiều 3/11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Bằng Toàn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An cho biết, Sở đã có kết luận, báo cáo gửi Bộ LĐ-TB&XH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nội dung đơn tố cáo tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An.

Tại bản kết luận nêu rõ, sau khi nhận được đơn thư tố cáo ông Nguyễn Xuân Phú - Giám đốc, bà Nguyễn Thị Thu Phương - PGĐ Trung tâm Bảo trợ xã hội bớt xén tiền của các đối tượng xã hội, Sở LĐ-TB&XH Nghệ An đã thành lập đoàn thanh tra, làm rõ vụ việc.


Quyết định tạm đình chỉ chức vụ và công việc đối với ông Nguyễn Xuân Phú - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An.

Quyết định tạm đình chỉ chức vụ và công việc đối với ông Nguyễn Xuân Phú - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An.

Sau gần 1 tháng làm việc, đoàn thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm tại trung tâm này trong suốt 5 năm từ 2011-2015, với tổng số tiền sai phạm là 783.959.643 đồng (tăng thêm 4.108.200 đồng so với số tiền sai phạm được Sở LĐ-TB&XH cung cấp trước đó).

Các vấn đề tố cáo được đoàn thanh tra làm rõ gồm: Từ năm 2011-2015 Sở LĐ-TB&XH đã cấp cho Trung tâm nguồn kinh phí sinh hoạt và trang cấp đúng theo quy định với tổng số tiền 966.900.000 đồng.

Trong đó, với đối tượng tâm thần được trang cấp 1 năm 800.000 đồng/người; đối tượng xã hội 500.000 đồng/người.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế hàng năm, trung tâm có mua một số trang cấp như quần áo, áo phao ấm, chăn len, màn tuyn, chiếu, nhưng cấp phát không đầy đủ đúng theo quy định về số lượng, chất lượng trang cấp và thời hạn.

Riêng năm 2013-2014, trung tâm đã lập hồ sơ, chứng từ, mua các mặt hàng trang cấp của đối tượng, thực tế mua với số lượng ít, kê khống các mặt hàng với số tiền là 538.862.000 đồng .

Bản kết luận cũng nêu rõ trung tâm đã bố trí phân công 1 số cán bộ kiêm nhiệm không hợp lý.

Cụ thể là bà Nguyễn Thị Thu Phương (PGĐ trung tâm) nhưng đảm nhận 1 số công việc như quản lý, tiếp phẩm, kho, quản lý tiền cấp phát trợ cấp cho đối tượng, chính điều này nên bà Phương có cơ hội lợi dụng làm việc sai trái.

Bên cạnh đó, các bữa ăn hàng ngày của đối tượng do bà Phương lên thực đơn và đặt mua thực phẩm nhập cho nhà ăn không được công khai trên bảng tại bếp ăn, số lượng đối tượng ăn được tăng thêm để thanh quyết toán hàng năm.


Ông Nguyễn Xuân Phú - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An khẳng định các vấn đề tại trung tâm không có sai phạm. Tuy nhiên, qua cuộc thanh tra, Sở LĐ-TB&XH kết luận trung tâm này đã có nhiều sai phạm.

Ông Nguyễn Xuân Phú - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An khẳng định các vấn đề tại trung tâm không có sai phạm. Tuy nhiên, qua cuộc thanh tra, Sở LĐ-TB&XH kết luận trung tâm này đã có nhiều sai phạm.

Do vậy, số tiền bà Nguyễn Thị Thu Phương đã vi phạm, không cấp đủ chế độ ăn hàng ngày cho các đối tượng từ 2011 đến tháng 8/2015 là 218.896.443 đồng.

Riêng về vấn đề tiền, quà tự thiện, đoàn thanh tra đã làm rõ, từ năm 2011 - 2015 trung tâm tiếp nhận 7.154kg gạo và 38.478.000 đồng.

Trừ số gạo đã dùng thì trung tâm thất thoát 334kg gạo, tương đương 4.108.200 đồng và thất thoát 2.658.000 đồng tiền từ thiện.

Đoàn thanh tra cũng đã làm rõ từ năm 2014 đến tháng 6/2015, bà Phương lên thực đơn cho 9 đối tượng được hưởng 540 nghìn đồng/1 tháng nhưng chỉ cho ăn ở mức 450 nghìn đồng.

Số tiền chênh lệch về chế độ ăn sai phạm này là 12.270.000 đồng.

Bên cạnh đó, khi các đối tượng về ở với gia đình, trung tâm đã trừ tiền của các đối tượng với mức 20-35.000 đồng. Tổng số tiền sai phạm là 7.165.000 đồng.

Chỉ bị xử lý hành chính

Tại bản kết luận của Sở LĐ-TB&XH cũng nêu rõ, nguyên nhân để xảy ra những sai phạm trên là do Giám đốc trung tâm đã buông lỏng quản lý, lãnh đạo và điều hành đơn vị không tuân thủ theo nội quy, quy chế đã xây dựng, bố trí phân công cán bộ không hợp lý.

Đồng thời buông lỏng nguyên tắc quản lý tài chính trong việc thanh quyết toán chế độ sinh hoạt phí cho đối tượng, quản lý nhà ăn, không mở sổ sách kế toán theo dõi các nguồn hàng, tiền viện trợ của các nhà tài trợ, không công khai minh bạch trong quản lý tài chính.


Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh đã lợi dụng sự buông lỏng quản lý của Giám đốc để sai phạm.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh đã lợi dụng sự buông lỏng quản lý của Giám đốc để sai phạm.

Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội chấp hành và thực hiện không nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã Hội về công tác quản lý, điều hành đối với trung tâm.

Công tác kiểm tra, giám sát của các phòng chuyên môn của sở như Phòng BTXH, phòng KH-TC về quản lý đối tượng, chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng, quản lý tài chính đối với trung tâm chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ.

Từ những sai phạm trên, Sở LĐ-TB&XH Nghệ An đã xác định trách nhiệm trước hết thuộc về ông Nguyễn Xuân Phú - Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Giám đốc được xác định là trách nhiệm chính khi đã lợi dụng sự buông lỏng quản lý của Giám đốc trung tâm để thực hiện những hành vi sai phạm bằng nhiều cách trong nhiều năm liền.

Ngoài ra, các cá nhân chịu trách nhiệm liên đới gồm: Lê Thị Tuyết - Kế toán; bà Nguyễn Thị Thanh Bình, bà Đào Thị Tỵ - Thủ kho bếp ăn, bà Hồ Thị Ái, Nguyễn Thị Hồng Nhung - Cấp dưỡng ký xác nhận vào thực đơn hàng ngày; bà Hoàng Thanh Tùng - Nhân viên Y tế.


Nước mắt của nhiều người già, neo đơn tại trung tâm.

Nước mắt của nhiều người già, neo đơn tại trung tâm.

Từ những sai phạm trên, ngày 3/11, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác thời hạn 3 tháng đối với ông Nguyễn Xuân Phú bà Nguyễn Thị Thu Phương để chờ Hội đồng kỷ luật làm rõ, xử lý theo quy định.

Trả lời với PV có hay không việc Sở sẽ mời cơ quan công an vào điều tra làm rõ vụ việc, ông Nguyễn Bằng Toàn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An cho biết sẽ chỉ xử lý hành chính vì số tiền sai phạm đã được các cá nhân khắc phục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại